Xử lý cán bộ nếu để vi phạm đất bãi bồi ven sông Hồng
Tại một số khu vực đất trống, lợi dụng sự vắng mặt của cơ quan chức năng, một số đối tượng đã đem đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng, thậm chí xây công trình tại khu vực bãi sông Hồng.
Việc làm trên gây vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, ảnh hưởng tới dòng chảy, mất an ninh trật tự, đồng thời gây ô nhiễm môi trường.
Từ xa xưa một số hộ dân cũng đã tiến hành sản xuất nông nghiệp, trồng cây hoa màu, trồng quất, đào…, tại khu vực bãi bồi. Những năm gần đây, lợi dụng sự lơi lỏng của chính quyền, một số đối tượng đã tiến hành đổ trạc thải (vật liệu xây dựng), đất đá, rác ra khu vực bãi bồi ven sông.
Dần dà, biến đất công thành đất tư nhân quản lý, lập lều lán, xây dựng công trình, gây phức tạp trong quản lý ở địa phương. Chính quyền các quận, huyện đã nhiều lần ra quân tháo dỡ, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai ở khu vực bãi bồi ven sông Hồng.
Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người dân muốn có thêm đất nông nghiệp để canh tác; để dựng lều lán, công trình còn các “đầu nậu” muốn có bãi đổ trạc thải nên đã “bắt tay” nhau chiếm bãi bồi ven sông.
Quận Tây Hồ vốn có diện tích đất bãi bồi ven sông Hồng lớn, lại gần nội đô nên các đầu nậu đã chọn địa phương này là một trong những “bãi đáp” để đổ trạc thải.
Tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc khu vực phường Tứ Liên, mới đây đã ghi nhận có sự đổ trộm trạc thải. Đơn cử, ở khu vực cuối con ngõ 76/39 An Dương (Tứ Liên) một số đối tượng đã đưa trạc thải ra đổ, lấn chiếm bãi bồi ven sông Hồng, vi phạm Luật Đất đai và Luật Đê điều. Sự việc chỉ được phát hiện và ngăn chặn khi có sự vào cuộc của cơ quan báo chí.
Làm việc với phóng viên về nội dung trên, ông Đoàn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên (Tây Hồ) cho biết, Tứ Liên là 1 trong những phường có diện tích đất ở ngoài đê lớn nhất khoảng hơn 100 ha, nên rất khó khăn trong quản lý đất đai đê điều và trật tự xây dựng.
Thực tế, phường cũng đã lập chốt canh gác tại các khu vực cửa ngõ để dẫn vào khu bãi bồi hay còn gọi là khu đê quai. Ngoài ra, phường chỉ đạo tổ thanh tra xây dựng, địa chính phối hợp chặt chẽ thanh tra xây dựng của quận thường xuyên kiểm tra để phát hiện và kịp thời xử lý ngăn chặn để không phát sinh trên địa bàn. Song, vẫn còn hiện tượng lén lút đổ trộm trạc thải tại bãi bồi.
Để kịp thời khắc phục các tồn tại, ông Đoàn Văn Dương cho biết, trong tháng 3, thực hiện sự chỉ đạo của UBND quận, phường Tứ Liên sẽ tập trung nhân lực, vật lực để xử lý thanh thải toàn bộ lượng phế thải đất thải đã vi phạm mới phát sinh cũng như đã tồn tại từ trước đó.
Hàng ngày, phường duy trì 2 máy xúc, thực hiện múc những đống trạch thải, cho lên xe tải chuyên chở đến khu vực xử lý theo quy định. Dù công việc múc trạc thải là rất phức tạp, do địa hình bãi bồi, ven đê xe tải trọng lớn không được di chuyển nhưng địa phương đang quyết tâm thực hiện.
Còn trước đó, ngày 21/2, phường Tứ Liên tiến hành xử lý, phá dỡ công trình 50 mét vuông khung sắt lợp tôn, do vi phạm Luật Đất đai và Luật Đê điều.
Ngoài biện pháp trước mắt như kể trên, phường Tứ Liên còn thực hiện chốt chặn tại một số khu vực để phát hiện và ngăn chặn xe chở trạc vào đổ trộm trên địa bàn. “Trong thời gian tới, phường sẽ quyết liệt hơn nữa để giữ vững địa bàn để không xảy ra những việc đổ trạc như vậy”, ông Dương chia sẻ.
Trực tiếp kiểm tra tại một số khu vực nhạy cảm có thể diễn ra đổ trộm trạc thải trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chia sẻ, rất bức xúc trước tình trạng còn tồn tại việc bãi bồi ven sông bị lấn chiếm từ việc đổ trạc. Điều này, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của quận, nếu không ngăn chặn kịp thời.
Từ nhận thức này, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chỉ đạo, không cứ Tứ Liên mà phường Nhật Tân, Phú Thượng và Yên Phụ (có bãi bồi ven sông) đều phải vào cuộc rà soát, xử lý, ngăn chặn việc đổ trạc thải gây ra các hệ lụy trước mắt và lâu dài cho xã hội.
“Trước hết hệ thống chính trị của cả quận đến phường sẽ phải có biện pháp mạnh. Trước mắt, phường có vi phạm đổ thải phải xử lý và tự chịu trách nhiệm múc trả hiện trạng”, ông Khuyến yêu cầu.
Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, để tránh từ vi phạm đất đai sang vi phạm trật tự xây dựng, quận sẽ cho dỡ bỏ những rào tôn của một số các khu vực, để thay thế bằng dây lưới B40 để tiện phát hiện sai phạm, cũng như không ảnh hưởng đến vấn đề thoát nước, thoát lũ. Quận cũng yêu cầu các phường làm việc với các hộ dân, yêu cầu ký cam kết sử dụng đúng mục đích nông nghiệp, không đổ trạc thải lấn sông Hồng. Mặt khác, quận chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng cột bê tông tại cuối ngõ 310 Nghi Tàm và các vị trí khác tại ngõ đi ra sông Hồng để ngăn chặn các phương tiện vận chuyển đổ thải trạc trái phép.
Cũng theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, quận sẽ lập đoàn kiểm tra, tái kiểm tra đối với các phường trong việc múc, di dời trạc thải để đảm bảo tính nghiêm minh, nghiêm túc trong chỉ đạo.
“Cuối cùng nếu công việc khắc phục không hiệu quả, chúng tôi yêu cầu thay thế, xử lý cán bộ hoặc tạm thời đình chỉ công tác để cán bộ đó thực hiện mỗi nhiệm vụ này, không làm nhiệm vụ khác”, ông Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh./.
- Từ khóa :
- Hà Nội
- bãi bồi ven sông Hồng
- sông Hồng
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng: Hoàn thiện hạ tầng giao thông đón nhà đầu tư
09:57' - 24/02/2023
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định cho biết, Nam Định là tỉnh nằm ở phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng, có mạng lưới giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.
-
Kinh tế Việt Nam
Lực đẩy phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng qua kết nối giao thông
10:17' - 22/02/2023
Việc chủ động mở rộng kết nối giao thông sẽ tạo lực đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giao thương hàng hóa của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Nghệ An chi hơn 141 tỷ đồng xây 5 khu tái định cư sau mưa bão
12:45'
Nhằm khắc phục hậu quả mưa bão năm 2025, Nghệ An đầu tư hơn 141,5 tỷ đồng xây dựng 5 khu tái định cư tại các xã vùng cao bị thiệt hại nặng, góp phần ổn định đời sống và an sinh kinh tế cho người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội triển khai cao điểm vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội XIV
12:43'
Hà Nội triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường 24/24h tại các khu vực trọng điểm, huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện nhằm xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Nai sắp động thổ cầu Cát Lái hơn 20.600 tỷ đồng kết nối TP. Hồ Chí Minh
12:41'
Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ thổ dự án cầu Cát Lái kết nối Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư 20.614 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự kiến đưa vào khai thác năm 2029.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố
11:59'
Bnews/vnanet.vn cập nhật mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Lịch nghỉ Tết của học sinh trên cả nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhịp sống mới hồi sinh tại vùng lũ trước thềm năm mới
11:40'
Sau đợt thiên tai, những vùng đất từng chìm trong bùn đất, sạt lở nay từng bước bừng lên sức sống, báo hiệu một mùa Xuân mới đang đến gần.
-
Kinh tế & Xã hội
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc, 10 người thương vong
11:38'
Rạng sáng 14/1, trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và 2 xe đầu kéo khiến 10 người thương vong.
-
Kinh tế & Xã hội
Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đảm bảo đủ điều kiện lấy nước gieo cấy đợt 1
11:19'
Các địa phương phải khẩn trương di chuyển, thu dọn phương tiện thi công nạo vét ra ngoài hệ thống dẫn nước, bảo đảm các công trình lấy nước đủ điều kiện để sẵn sàng vận hành hiệu quả nhất.
-
Kinh tế & Xã hội
Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
11:12'
Công an thành phố Hà Nội mới đây vừa thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đối với nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế & Xã hội
Trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới"
11:08'
Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Trưng bày ảnh với chủ đề: "Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới".

Trong ảnh: Vật liệu xây dựng bị đổ trộm tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN
Trong ảnh: Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết sẽ xử lý cán bộ nếu để việc đổ trộm vật liệu xây dựng tái diễn tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng. Ảnh Mạnh Khánh-TTXVN