BNEWS Tăng trưởng kinh tế của Thái Lan có thể đối mặt với rủi ro suy giảm nếu Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump theo đuổi các chính sách thương mại quyết liệt mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Ông Trump đã tiến hành chiến dịch tranh cử của mình theo chủ đề "Nước Mỹ trên hết", cam kết đánh thuế từ 10-20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và 60% trở lên đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Ông lập luận rằng mức thuế nhập khẩu cao sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại, thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ và thúc đẩy đầu tư vào nước này.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan lạc quan cho rằng nước này sẽ không bị ảnh hưởng. Ông Pichai đánh giá: “Thái Lan phải định vị tốt để giữ thái độ trung lập, hành động như 'Thụy Sỹ của ASEAN', thu hút mọi người đầu tư và giao thương”.Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế và phân tích lo ngại rằng thuế quan cao sẽ gây tổn hại cho cả kinh tế Mỹ và các nền kinh tế khác. Chủ tịch Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Thái Lan, ông Supavud Saicheua, nhấn mạnh:“Nếu ông Trump giữ lời hứa áp thuế, Thái Lan sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3% vào năm tới”. Chuyên gia này đồng thời cảnh báo thêm rằng “do thặng dư thương mại lớn với Mỹ vào năm ngoái, Thái Lan có thể là một trong 20 quốc gia vào tầm ngắm của Chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump”.* Lịch sử lâu đời về quan hệ thương mại và đầu tưHiệp ước Hữu nghị và Quan hệ Kinh tế Mỹ-Thái Lan năm 1833, được gọi tắt là Hiệp ước Hữu nghị, là nền tảng của quan hệ kinh tế và mang lại cho những nhà đầu tư Mỹ nhiều lợi thế so với các nhà đầu tư khác đến từ những quốc gia không có hiệp định thương mại tương tự với Thái Lan.
Ví dụ, các công ty Mỹ có thể sở hữu 100% vốn và được hưởng "quy chế đãi ngộ quốc gia". Nhưng tất cả các doanh nghiệp đều phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp nước ngoài năm 1972, luật này vẫn bảo vệ các doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực dịch vụ.Các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả người Mỹ, từ lâu đã kêu gọi Thái Lan tự do hóa các dịch vụ như ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm và dịch vụ chuyên nghiệp.Nhà khoa học chính trị tại Đại học Thammasat bà Pongkwan Sawasdipakdi dự báo: “Dưới thời ông Trump, quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Thái Lan sẽ không dựa trên tình bạn, mà sẽ mang tính giao dịch — đáp ứng lợi ích của Mỹ”. Tuy nhiên, bà Pongkwan lưu ý thêm rằng Thái Lan có thể đủ khả năng để thực hiện thỏa thuận kinh doanh với các quốc gia khác.Tin liên quan
Thái Lan lên kế hoạch hoãn thanh toán lãi trong 3 năm với các khoản nợ xấu
Bộ Tài chính Thái Lan đã ấn định ngày cắt hạn cho các khoản nợ xấu là ngày 31/10/2024, để ngăn chặn các tài khoản mới cố tình vỡ nợ nhằm tham gia chiến dịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoChặng nước rút cho đầu tư công - Bài cuối: Hiệu quả dòng vốn công qua góc nhìn chuyên gia Trung Quốc
Nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là nguồn cung mạnh và cầu yếu, trong khi tốc độ tăng trưởng đầu tư đang chậm lại, hiệu quả đầu tư suy giảm.
-
Phân tích - Dự báoKinh tế toàn cầu chống chịu tốt trước các cú sốc
Kinh tế thế giới có khả năng chống chịu tốt trước những cú sốc địa chính trị và năng lượng, với đà tăng trưởng vẫn được duy trì, dù triển vọng phía trước tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và bất định.







