'Bom bão tuyết' mang cái lạnh -40 độ C đến nước Mỹ

15:02' - 07/01/2018
BNEWS Bờ Đông của nước Mỹ đang trải qua cái lạnh tê tái sau khi “bom bão tuyết" ập tới và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), “bom bão tuyết” ập đến vào ngày 4/1 đã kéo theo gió mạnh 113km/giờ và tuyết dày 56 cm tại Maine. Hiện tượng này đã kết thúc vào ngày 5/1. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến 19 người thiệt mạng tại Mỹ.
Trong hai ngày 4 và 5/1, hàng nghìn chuyến bay trên lãnh thổ Mỹ đã phải tạm ngừng lịch trình.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, một số địa điểm trên lãnh thổ nước này sẽ giảm nhiệt độ xuống còn -40 độ C vào buổi đêm.

Gần 500 thành viên lực lượng Cận vệ Quốc gia Mỹ đã được huy động hỗ trợ xử lý tình hình tại các khu vực ở Bờ Đông.

Một người đi bộ trên cầu Brooklyn, thành phố New York. Ảnh: Reuters

Cậu bé trượt tuyết ngay trên phố ở Boston, bang Massachusetts. Ảnh: Reuters

Một nhóm nam giới chật vật trong gió mạnh và tuyết rơi dày tại Manhattan, thành phố New York. Ảnh: Reuters

Nhân viên cứu hỏa thành phố Boston đi qua con đường ngập nước. Ảnh: Reuters

Một cô gái bịt kín khuôn mặt khi đi trên đường phố trung tâm New York. Ảnh: Reuters

Gió mạnh và tuyết rơi mù mịt gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông đứng chờ xe buýt trong bão tuyết ở New York. Ảnh: Reuters

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục