BNEWS Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư RainBow Linh Đàm, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, vào đêm 31/10 đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt vào rạng sáng 1/11.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 23 giờ ngày 31/10 từ một căn hộ ở tầng 8 của tòa CT2 khu chung cư RainBow Linh Đàm.
Vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện có lửa và khói nghi ngút từ tầng 8 của tòa nhà CT2, lửa bốc cao ra phía ngoài ban công.
Do thời điểm sự việc xảy ra vào nửa đêm nên hàng trăm người sinh sống tại tòa nhà CT2 hoảng sợ, bỏ chạy xuống phía dưới sảnh.
Điều đáng quan tâm là theo phản ánh của một số người dân tại tòa nhà này, vào thời điểm xảy cháy, hệ thống còi báo động hỏa hoạn của tòa nhà CT2 không kêu.
Người dân trong tòa CT2 phải vào tầng 1 để bấm báo cháy, đồng thời lên tầng 8 nơi sự cố phát sinh để gọi mọi người thoát ra.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) đã điều động 3 xe cứu hỏa tới hiện trường tiến hành chữa cháy.Tuy nhiên, các phương tiện cứu hỏa gặp phải khó khăn khi tiếp cận hiện trường đám cháy do xe ôtô của người dân chắn lối vào.
Cảnh sát đã dùng xe thang, phun trực tiếp nước qua cửa sổ căn hộ gặp hỏa hoạn, đồng thời các chiến sỹ mang theo bình ôxy, mặt nạ phòng độc đã tiếp cận khu vực tầng 8 nơi ngọn lửa đang bùng phát.
Sau những nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đến 1 giờ ngày 1/11, đám cháy xảy ra tại khu chung cư RainBow Linh Đàm, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, đã được dập tắt hoàn toàn.Rất may, không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ./.
Xem thêm:
>> Làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng tranh Huy Hoàng, số 65A phố Nguyễn Thái Học
Tin liên quan
Làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng tranh Huy Hoàng, số 65A phố Nguyễn Thái Học
Chiều 23/10, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












