Bãi thử tên lửa của Triều Tiên có thể bị sập và gây rò rỉ vật liệu phóng xạ

18:26' - 30/10/2017
BNEWS Thêm một vụ thử hạt nhân nữa, bãi thử Punggye-ri ở vùng núi phía Đông Bắc Triều Tiên sẽ bị sập và gây rò rỉ vật liệu phóng xạ.

Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, ông Nam Jae-cheol đã đưa ra cảnh báo này ngày 30/10.

Phát biểu tại một phiên họp Quốc hội, ông Nam Jae-cheol cho biết dựa trên những phân tích qua hình ảnh vệ tinh, một khoảng trống có đường kính khoảng 60-100m đã xuất hiện ở chân núi Mantap tại bãi thử Punggye-ri.

Do vậy, ông cảnh báo nếu một vụ thử hạt nhân nữa xảy ra, có khả năng bãi thử này sẽ "bị sập".

Quan chức Hàn Quốc này cũng nhấn mạnh rằng ngay cả một trận động đất cũng có thể làm sập bãi thử và gây rò rỉ vật liệu phóng xạ.

Trước đó, ngày 4/9, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6, một nhà khoa học hạt nhân kỳ cựu của Trung Quốc cảnh báo rằng nếu một vụ thử nữa được thực hiện, khu vực núi ở bãi thử sẽ đổ sập.

Hôm 27/10, tờ South China Morning Post đưa tin các nhà địa chất Trung Quốc hồi tháng trước đã cảnh báo một phái đoàn Triều Tiên về nguy cơ bãi thử Punggye-ri bị sập.

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân tại khu vực này kể từ năm 2006./.

Xem thêm:

>>>Hàn Quốc: Kinh tế Triều Tiên sẽ gặp nhiều khó khăn do lệnh trừng phạt

>>>Ông Kim Jong-un ra lệnh rút toàn bộ công nhân Triều Tiên khỏi Trung Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục