BNEWS Đồng Nai là địa phương có trữ lượng đá lớn nhất khu vực Đông Nam bộ.
Khai thác đá ở Đồng Nai không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu của địa phương mà còn cung cấp cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và nhiều công trình trọng điểm quốc gia.
Ở góc độ kinh tế, khai thác đá là tất yếu, đáp ứng sự phát triển, tuy nhiên do doanh nghiệp chỉ chú tâm vào khía cạnh lợi nhuận, xem nhẹ lợi ích cộng đồng; chế tài của Nhà nước chưa đủ mạnh nên việc khia thác gây ra ô nhiễm môi trường, tàn phá hệ thống giao thông…
Ngày cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại mỏ đá Tân Cang, rộng hơn 400 ha, thuộc các xã Phước Tân và Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau cơn mưa, những con đường đất đỏ dẫn vào mỏ đá trở nên lầy lội, nhiều chỗ in hình bánh xe tải sâu hơn 50 cm.
Đi sâu vào mỏ đá, không gian trở nên hỗn loạn bởi tiếng xe tải, máy xúc, máy nghiền đá. Hoạt động khai thác đá ở đây được doanh nghiệp thực hiện ào ào, rầm rộ. Sau nhiều năm hoạt động, một số vị trí đã khai thác xong để lại hố sâu hàng chục mét.
Theo người dân sống gần mỏ đá Tân Cang, điều họ lo sợ nhất là doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá, khiến nhà dân bị nứt. Mỗi lần mìn nổ, những hòn đá trọng lượng trên dưới 2kg rơi vào vườn, đập lên mái tôn, tường nhà của người dân.
Nhiều người đã hứng chịu tai nạn từ những viên đá “bay”. Điển hình vào cuối năm 2014, khi đang ở trong nhà, ông Phạm Văn Bông ở tổ 9, ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, đã bị một hòn đá nặng 2,5kg đập vào ngực. Hậu quả, ông Bông bị dập phổi, gãy xương đòn, giám định thương tật cho thấy ông mất gần 30% sức lao động.
Công an Biên Hòa xác định nguyên nhân vụ việc là do Hợp tác xã An Phát nổ mìn (khoảng cách 130m), đá văng trúng ngực ông Bông. Do bị mất nhiều sức lao động, từ đó đến nay ông Bông không thể làm việc nặng, mắc bệnh ho kéo dài.
Trên những con đường dẫn vào mỏ đá, các đoàn xe chở đá nối đuôi nhau chạy rầm rầm, nhiều căn nhà hai bên đường Đinh Quang Ân (thuộc ấp Tân Cang, ấp Hương Phước, xã Phước Tân) và đường liên ấp Thiên Bình, luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài, người dân phải dùng vật dụng bịt hết những khe hở quanh nhà.
Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, xe tải chở đá đã gây ra hàng chục vụ tai nạn trên đường Đinh Quang Ân, trong đó có nạn nhân bị tử vong. Bức xúc vì xe phá đường, phóng nhanh gây tai nạn chết người, khoảng 3 năm nay người dân 2 bên đường đã nhiều lần lập rào chắn, ngăn không cho xe chở đá lưu thông.
Trên địa bàn xã Thiện Tân và Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) hiện có 12 mỏ đá đang hoạt động với tổng diện tích gần 500 ha, trữ lượng khai thác 236 triệu m3. Quá trình khai thác ở đây đang diễn ra mạnh mẽ, hệ lụy với môi trường, xã hội lại tăng với cấp số nhân.
Tại ấp Ông Hường (xã Thiện Tân), trên đoạn đường khoảng 100 mét có đến 3 căn nhà bỏ hoang. Người dân ở đây cho biết, do sống gần mỏ đá, bị ô nhiễm tiếng ồn, bụi, lo sợ tai họa mỗi khi doanh nghiệp nổ mìn nên nhiều gia đình phải chuyển đi nơi khác sống.
Ông Nguyễn Văn Sinh, ấp Ông Hường cho biết: “Gia đình tôi có 5.000 m2 chôm chôm, ngày trước mỗi năm thu lợi khoảng 40 triệu đồng. Vài năm gần đây, họ khai thác đá với cường độ lớn, bụi nhiều, bám dày trên lá, hoa, chôm chôm không thể phát triển được, tôi đang tính chặt bỏ cây chôm chôm”.
Do xe chở đá hoạt động mạnh nên tỉnh lộ 768 (đoạn qua xã Thiện Tân) luôn chìm trong bụi, xe chở đá không được che chắn khiến đá rơi dọc đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Quá trình hoạt động, doanh nghiệp khai thác đá ở Đồng Nai tận thu.Luật quy định, các mỏ khai thác xong, khoáng, vách phải có độ nghiêng ít nhất là 45 độ, xoải dần từ trên xuống để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nhiều mỏ đá ở các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa lại khai thác kiểu thẳng đứng từ trên xuống.
Theo Luật Khoáng sản, sau khai thác, doanh nghiệp có trách nhiệm trồng cây xanh, hoàn nguyên môi trường. Thực tế tại Đồng Nai, “hậu” khai thác khoáng sản là những hố sâu từ hàng chục đến hơn 100 mét, vách dựng đứng cheo leo, trong khi việc rào chắn lại thực hiện qua loa, chiếu lệ.
Tại các hố này đã xảy ra nhiều tai nạn thương tâm, mới đây nhất, 2 học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Tân An (xã Hóa An, thành phố Biên Hòa) đã tử vong vì đuối nước tại một hầm đá đã ngừng khai thác.
Thực tế trên đã diễn ra nhiều năm, ngành chức năng cần có giải pháp tổng thể để chấn chỉnh, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội./.
>>> Bất cập trong khai thác đá: Bài 2 - Cần chế tài mạnh, giải pháp đồng bộ
Tin liên quan
Tạm dừng hoạt động mỏ khai thác đá gây ô nhiễm môi trường
Hoạt động khai thác đá đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân gần khu vực mỏ đá.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiKhánh thành tuyến đường gần 500 tỷ đồng kết nối khu du lịch với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
Sáng 27/8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.
-
Kinh tế xã hội8.100 lá cờ Tổ quốc tạo nên hình hài đất nước
Ngày 27/8, tại Công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đã tham gia ghép bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng kéo dài, hơn 10 nghìn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô thiếu nước sạch
Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, hiện nay nhiều thôn trên địa bàn đang rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, với tổng số hộ bị ảnh hưởng lên đến khoảng 10.000 hộ.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai thành lập Tổ công tác chấm điểm thực hiện Nghị quyết 57, cải cách hành chính
Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, đối chiếu số liệu, đánh giá và chấm điểm hằng tháng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Bộ chỉ số do UBND tỉnh ban hành.
-
Kinh tế xã hộiDương Quỳ đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”
Địa phương đưa tiện ích số thiết yếu đến gần hơn với người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số đến người dân
Đồng Tháp đang đẩy mạnh phổ cập tri thức, kỹ năng số, hỗ trợ người dân, nhất là những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, từng bước nắm bắt và làm chủ công nghệ số, thích ứng với thời đại số.
-
Kinh tế xã hộiẤn Độ sẵn sàng hỗ trợ Nepal ứng phó lũ lụt
Thủ tướng Modi cho biết, các đội cứu hộ và cứu trợ của hai nước đang phối hợp chặt chẽ, đồng thời khẳng định người dân Ấn Độ sát cánh cùng Nepal trong thời điểm khó khăn.
-
Kinh tế xã hộiĐêm rừng Hòn Chảo: Khẽ cất tiếng hát "Về đây các anh ơi"
Một hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã khép lại nhưng câu chuyện về “Chiến dịch 500 ngày đêm” vẫn tiếp tục được viết bằng trách nhiệm của những người đồng chí, đồng đội hôm nay.
-
Kinh tế xã hộiBão được đặt tên như thế nào?
Tên của các cơn bão không được đặt tùy hứng, càng không phải là những cái tên được lựa chọn khi một cơn bão bắt đầu hình thành.











