Đình chỉ khai thác đá trên núi bà Đen để điều tra vụ nổ mìn gây chết người

19:40' - 30/03/2017
BNEWS Ngày 20/3, một nam công nhân đã bị thiệt mạng do nổ mìn phá đá tại khu vực núi Bà Đen.
Nổ mìn khai thác đá tại núi Bà Đen. Ảnh: VTV

Ngày 30/3, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã công bố Quyết định ngày 29/3 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tạm đình chỉ hoạt động thực hiện dự án đóng cửa mỏ khai thác đá đối với Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Tây Ninh và Công ty Cổ phần Hoa Cương Đất Việt tại khu vực núi bà Đen để phục vụ công tác điều tra, thanh tra về vụ nổ mìn phá đá gây chết người tại mỏ đá 6A, khu Đông Bắc Núi Phụng.

Theo bà Nguyễn Thị Hiếu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, hiện mỏ khai thác đá 6A, thuộc khu vực Đông Bắc Núi Phụng (quần thể di tích văn hóa, lịch sử núi bà Đen) tại ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh còn tồn tại 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Tây Ninh và Công ty Cổ phần Hoa Cương Đất Việt được gia hạn cho thực hiện dự án đóng cửa mỏ.

Trong đó doanh nghiệp được phép nổ mìn phá đá để cải tạo vách tầng, xử lý đá mồ côi, phục hồi cảnh quan.

Trong quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cũng như bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường, để không gây hại về người và tài sản của người dân xung quanh khu vực mỏ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp đã để xảy ra sự cố tai nạn gây chết người.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 20/3/2017 trong khi đội thi công (thuộc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Tây Ninh) cho nổ mìn phá đá tại mỏ 6A khu Đông Bắc Núi Phụng làm một mảnh đá văng ra khoảng 500 mét, khiến nạn nhân Thái Văn Thảo (sinh 1980, ngụ tại ấp Tân Lập, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh) là công nhân vá vỏ xe trong khu vực Nhà máy xay đá bị trúng vào đầu, tử vong tại chỗ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục