Bộ Công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Đà Nẵng

17:23' - 27/04/2018
BNEWS Bộ Công An đã kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư, nhà cao tầng, cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong hai ngày 26-27/4, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư, nhà cao tầng, cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua kiểm tra tại Khu 2C, Khu chung cư Làng cá Nại Hiên Đông, khu chung cư T12 thuộc địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Tower (quận Hải Châu), Đoàn đánh giá cả hai khu chung cư đều tồn tại nhiều bất cập liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Công tác phòng cháy chữa cháy tại Khu 2C chưa đảm bảo các yêu cầu, cần phải hoàn thiện thêm. Đường giao thông có hàng quán và chỗ để xe gây cản trở lối đi, nhiều nơi xe chữa cháy không tiếp cận được. Nhiều gia đình kinh doanh, gây cản trở lối đi và đặt bàn thờ ở hành lang.

Tủ báo cháy trung tâm không đặt tại nơi có người thường trực. Hệ thống báo cháy tự động không duy trì chế độ hoạt động thường trực, tự ý ngắt. Đầu báo cháy và nút ấn không hoạt động ổn định. Trạm bơm có nhiều sự cố, khi xảy ra mất điện, máy bơm không hoạt động được. Bình chữa cháy xách tay trang bị thiếu, chưa đảm bảo khoảng cách cũng như phạm vi bảo vệ…

Ở Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Tower, đoàn kiểm tra cả 3 địa điểm gồm văn phòng, căn hộ cho thuê và Trung tâm thương mại do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Tower làm chủ đầu tư, toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt hiện đại và chuyên nghiệp. Đa phần quá trình vận hành đều tự động hóa, đáp ứng tất cả yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngày 27/4, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh cùng Đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại khu vực sân khấu và khán đài phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018). Mọi công tác chuẩn bị cho DIFF 2018 đang được các ngành chức năng và đơn vị tổ chức hoàn thiện. Đây là lễ hội thu hút hàng chục vạn khán giả tới chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa độc đáo, đẹp mắt. Vì thế, ngoài việc đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đặt lên hàng đầu.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực sân khấu và các khán đài của DIFF 2018, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức Lễ hội và lực lượng phòng cháy, chữa cháy địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục