Bom tấn "Kingsman: The Golden Circle" không được phép công chiếu tại Campuchia

18:38' - 13/10/2017
BNEWS Bom tấn Hollywood "Kingsman: The Golden Circle" đã bị cấm chiếu ở Campuchia do một cảnh trong phim mô tả một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở đất nước này là "ổ tội ác".,

Bộ phim hành động hài này kể về một tổ chức điệp viên Anh hư cấu phối hợp với một đối tác Mỹ nhằm tìm kiếm nơi ẩn náu của một trùm ma túy và hóa ra đó lại là một ngôi đền trong rừng rậm ở Campuchia.

Bok Borak, quan chức phụ trách mảng điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Campuchia, cho biết bộ phim này đã bị cấm chiếu tại các rạp ở Campuchia vì "sử dụng tên Campuchia là nơi ẩn náu của bọn tội phạm".

Phim còn lấy bối cảnh 1 trong 4 ngôi đền của Campuchia là nơi sản xuất ma túy, giết người tàn bạo.

Ông Borak nhấn mạnh phim không được chiếu ở Campuchia nhưng ngôi đền mà trùm ma túy ẩn náu giống với ngôi đền Ta Prohm nổi tiếng, một di tích nằm trong quần thể Angkor từng là bối cảnh trong phim Hollywood "Lara Croft: Tomb Raider" (Kẻ cướp lăng mộ - 2001).

Theo ông, đền Ta Prohm là di tích thế giới mà Campuchia nhất thiết phải bảo vệ và họ sẽ gửi thư tới các nhà sản xuất phim nhằm thể hiện sự bức xúc về vấn đề này.

Đây không phải là lần đầu tiên Campuchia ra lệnh cấm sản phẩm giải trí bị coi là gây hại tới các giá trị truyền thống của đất nước này.

Cách đây 2 tháng, Chính phủ Campuchia đã cấm chiếu 2 bộ phim Hollywood, trong đó có phim rùng rợn "Jigsaw", bởi có những cảnh bạo lực thái quá không phù hợp với khán giả nước này.

>>>Câu chuyện điện ảnh: Đứng đầu bảng, "Blade Runner 2049" vẫn lỡ chỉ tiêu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục