Brazil phóng thành công vệ tinh địa tĩnh đầu tiên

09:36' - 05/05/2017
BNEWS Ngày 4/5, Brazil đã phóng thành công vệ tinh địa tĩnh đầu tiên phục vụ quốc phòng và liên lạc mang tên SGDC-1 từ căn cứ vũ trụ Kourou tại Guyana thuộc Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu nhân sự kiện này, Tổng thống Michel Temer khẳng định vệ tinh SGDC-1 sẽ cho phép Brazil tự chủ, độc lập trong liên lạc chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Brazil phóng thành công vệ tinh địa tĩnh đầu tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Vệ tinh này giúp Brazil bao phủ dịch vụ Internet băng thông rộng trên khắp lãnh thổ quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh từ giữa tháng 6 tới sau 1 tháng thử nghiệm.

Bộ Khoa học-Kỹ thuật cho biết ngoài việc phục vụ công tác quốc phòng, vệ tinh SGDC-1 sẽ được sử dụng phục vụ phủ sóng Internet tới 7.000 điểm của các trường học công và bệnh viện trên cả nước.

Bên cạnh đó, vệ tinh này cũng sẽ phục vụ các dự án nông nghiệp, xây dựng các thành phố thông minh, công nghiệp hóa vùng sâu, vùng sa của Brazil, giám sát và dự báo thảm họa thiên tai.

Chính phủ Brazil hoàn toàn kiểm soát điều khiển vệ tinh này. Với 871 triệu USD đầu tư, SGDC-1 có tốc độ truyền tải thông tin 60 gigabits/giây và hoạt động trong 2 dải băng thông rộng là X và Ka với tỷ lệ 30 và 70%.

Tham gia đầu tư dự án này là tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất Mỹ Latinh Embraer và công ty viễn thông nhà nước Telebras, với tỷ lệ nắm cổ phần theo thứ tự là 51 và 49%.

Liên doanh Pháp – Italy Thales Alenia Space đã thắng thầu dự án lắp đặt SGDC-1, trong khi tập đoàn Arianespace được chọn để phóng vệ tinh. SGDC-1, nặng 5,8 tấn, cao 5 m, có tuổi thọ 18 năm, sẽ vận hành ở độ cao 36.000 km so với mặt đất, với diện bao phủ toàn bộ lãnh thổ Brazil và một phần vùng biển Đại Tây Dương.

Năm 2003, Brazil đã phóng một vệ tinh tự sản xuất tại Trung tâm Alcantara, bang miền Đông Bắc Maranhao, tuy nhiên vụ phóng đã thất bại và làm 21 người thiệt mạng. Từ đó, Brazil từ bỏ kế hoạch tự sản xuất vệ tinh.

Ngoài vệ tinh trên, tên lửa đẩy hạng nặng Ariane-5 của tập đoàn Arianespace cũng đưa lên quỹ đạo vệ tinh thứ hai là KOREASAT-7, nặng 3,68 tấn. KOREASAT-7 được phóng theo đơn đặt hàng của công ty Ktel (Hàn Quốc), có chức năng truyền tải tín hiệu vô tuyến truyền hình, dữ liệu, Internet và các dịch vụ viễn thông khác.

Vệ tinh này sẽ phủ sóng tại Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Indonesia... Đây là lần phóng tên lửa Ariane-5 thứ hai trong năm 2017 và là lần phóng thành công thứ 78 của loại tên lửa đẩy này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục