Cải cách thuế được thông qua, Phố Wall lấy lại động lực

08:18' - 22/12/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 21/12, Phố Wall đã cắt được hai phiên mất điểm, nối lại đà tăng khi dự luật cải cách thuế được Quốc hội Mỹ thông qua.
Cải cách thuế được thông qua, Phố Wall lấy lại động lực. Ảnh: Reuters
Chỉ số Down Jones chốt phiên tăng 0,2%, lên 24.782,29 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,2% lên 2.684,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,1%, lên 6.965,36 điểm.
Theo nhà phân tích thị trường David Madden thuộc CMC Markets UK, lòng tin đã quay trở lại trên Phố Wall sau khi các nhà giao dịch mua vào một số cổ phiếu rớt giá trong các phiên trước, trong bối cảnh dự luật cải cách thuế được thông qua.
Chứng khoán toàn cầu đã có một năm ấn tượng, với Phố Wall đã liên tiếp phá kỷ lục trước khả năng cải cách thuế có lợi cho doanh nghiệp sẽ được thông qua.
Tại Mỹ, Phố Wall xem cải cách thuế trị giá 1.500 tỷ USD là ưu tiên quan trọng nhất của Tổng thống Donald Trump. Nhưng khi dự luật này sẽ được ký thành luật trong những tuần tới, các nhà đầu tư có thể sẽ chốt lời khi sắp hết năm.
Tuy nhiên, Credit Suisse đã nâng dự báo về chỉ số S&P 500 trong năm 2018 lên 3.000 điểm, tăng so với con số 2.875 điểm đưa ra trước đó, khi thuế doanh nghiệp giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục