Cần Thơ tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

12:52' - 01/04/2017
BNEWS Ngày 1/4, tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phát động phong trào thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm Ngày truyền thống nghề cá.
Cần Thơ tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Ngọc Hè cho biết, đây là hoạt động nhằm b ảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế và xuất khẩu, bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái thủy sinh vật, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các thủy vực trên địa bàn.

Song song đó, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mục tiêu lâu dài hướng tới quản lý nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phát triển một cách bền vững.

Theo ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong dịp này, Cần Thơ tổ chức thả cá ra môi trường tự nhiên tại 9 điểm trên địa bàn 9 quận, huyện của thành phố, với số lượng khoảng 3 tấn cá hô, tăng gấp 6 lần năm 2013.

Đây là loài cá mang lại giá trị kinh tế cao, tạo nguồn lợi thủy sản lớn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng đang có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng trong các năm gần đây.

Đặc biệt, sự kiện đã lôi cuốn sự tham gia của Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Đại diện Ban trị sự các chùa trên địa bàn cùng tham dự lễ. Thông qua đó, đông đảo bà con phật tử đã tham gia thả cá phóng sinh trong dịp lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản./.

>>> Trà Vinh thả 1,4 triệu con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên

>>> Xây dựng Trung tâm thông tin phản ứng nhanh về thị trường cá tra

>>> Kim ngạch nhập khẩu nông sản tiếp tục tăng mạnh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục