BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành sau cổ phần hóa tại Hãng Phim truyện Việt Nam.
Đó là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam diễn ra chiều 20/9, tại Hà Nội.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam đã tích cực thực hiện những nhiệm vụ đặt ra sau cổ phần hóa; tuy nhiên vẫn có một số phản ứng từ nghệ sĩ, dư luận.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam thực hiện tốt công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ; có cách điều hành, quản trị khoa học; tổ chức sản xuất phim trong điều kiện có thể với mục đích tạo việc làm cho nghệ sĩ; tiếp tục công khai hóa những vấn đề dư luận đã nêu.
Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công ty công khai việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở số 4 Thụy Khuê để phục vụ mục đích làm phim, tuyệt đối không cho thuê làm bất cứ việc gì khác và phải thông báo cụ thể cho các nghệ sĩ.Cùng với việc rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, Công ty nên đi theo hướng vừa ổn định, vừa phát triển, trước mắt cần giải quyết những vấn đề các nghệ sĩ và dư luận quan tâm. Bộ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo bám sát những diễn biến tại Công ty; đề nghị những người đại diện cho phần vốn Nhà nước trong Công ty luôn kiểm soát, báo cáo Bộ nếu có những phát sinh ảnh hưởng đến phần vốn Nhà nước tại đây.
Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Vận tải thủy, đơn vị đầu tư chiến lược đang nắm 65% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam khẳng định: Công ty cam kết sẽ làm tốt những việc trước đó đã cam kết với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời đảm bảo đời sống của nghệ sĩ tốt hơn trước khi cổ phần hóa; không để Nhà nước gánh nợ cũng như bù lỗ cho hoạt động của Công ty. Ông Nguyên cũng thừa nhận thời gian qua, Ban Lãnh đạo Công ty không làm tốt công tác quản lý, điều hành. Ông sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tránh tiếp tục tạo ra thêm những hiểu lầm không đáng có tại Công ty. Cuộc làm việc giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam được tổ chức để lãnh đạo Bộ nghe Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo việc triển khai nhiệm vụ sau 2 tháng thực hiện cổ phần hóa; những cam kết Công ty đã thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc sau cổ phần hóa; đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm thời gian gần đây về việc sắp xếp bộ máy tổ chức, chế độ chính sách đối với người lao động./.>>> Căng thẳng nhưng chưa tìm ra tiếng nói chung tại cuộc họp của Hãng phim truyện Việt Nam
Tin liên quan
Căng thẳng nhưng chưa tìm ra tiếng nói chung tại cuộc họp của Hãng phim truyện Việt Nam
Chiều 19/9, lãnh đạo Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) tổ chức cuộc họp với các nghệ sĩ. Cuộc họp diễn ra căng thẳng trong mấy giờ đồng hồ nhưng hầu như hai bên chưa tìm ra tiếng nói chung.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.









