Chứng khoán Âu-Mỹ chuyển động ngược chiều

08:23' - 22/03/2016
BNEWS Phiên 21/3 khi chứng khoán Phố Wall đồng loạt “xanh sàn” thì chứng khoán châu Âu lại chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên mức độ biến động là không nhiều trước lễ Phục sinh.
Chứng khoán Âu-Mỹ chuyển động ngược chiều. Ảnh: dailytimesgazette.com

Chốt phiên 21/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,1%, 0,1% và 0,3% lên mức 17.623,87 điểm, 2.051,60 điểm và 4.808,87 điểm.

Trong phiên này, thông tin tập đoàn Marriot International giành thắng lợi khi nhận được "cái gật đầu" của tập đoàn khách sạn Starwood trong một thương vụ sáp nhập trị giá khoảng 13,6 tỷ USD đã giúp thị trường khởi sắc.

Đây được đánh giá là "màn lội ngược dòng" của Marriot khi mới cách đây vài ngày, Starwood đã để ngỏ khả năng sẽ bán chuỗi khách sạn nổi tiếng của mình cho Anbang của Trung Quốc. Ngay sau khi thông tin này được công bố, giá cổ phiếu của Starwood đã tăng 4,5% trong khi giá cổ phiếu của Marriott lại giảm 1,2%.
Trong khi đó, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu lại đồng loạt đỏ sàn, với các chỉ số FTSE 100 và chỉ số CAC 40 trên sàn London và Paris lần lượt hạ 0,1% và 0,8% xuống còn 6.184,58 điểm và 4.427,80 điểm trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm chưa đến 0,1% và chốt phiên ở mức 9.948,64 điểm còn chỉ số EURO STOXX 50 cũng lùi 0,4% và chốt phiên ở mức 3.048,77 điểm.

Trong phiên này, ngoài tâm lý chuẩn bị “chốt sổ” để nghỉ lễ, giới đầu tư cũng tỏ ra dè dặt hơn với các giao dịch chứng khoán sau khi Phố Wall “lấy lại phong độ” hồi đầu năm 2016 với mức tăng mạnh mẽ trong tuần trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục