BNEWS Các thị trường chứng khoán trên thế giới đã có những phản ứng thận trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về các thuế đối ứng mới với các đối tác thương mại.
Các nhà đầu tư lo ngại nguy cơ lạm phát sẽ gia tăng sau khi các mức thuế trên được chính thức đưa vào áp dụng.
Mở phiên giao dịch sáng 1/8, các thị trường chứng khoán châu Á chủ yếu diễn biến theo chiều giảm điểm. Cụ thể, tại Trung Quốc, thị trường Shanghai Composite (Thượng Hải) giảm 0,14%; chỉ số Shenzhen Component giảm 0,08%; chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm 0,12%.Tại Nhật Bản, shỉ số Nikkei 225 mở cửa tại 41.029,84 điểm, giảm 39,98 điểm (tương ứng 0,10%). Trong 15 phút đầu phiên, chỉ số này tiếp tục giảm mạnh thêm và có lúc xuống chỉ còn 40.786,00 điểm do ảnh hưởng từ phiên giảm điểm ở thị trường Phố Wall trong đêm trước.
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI cũng mở cửa trong giá đỏ tại 3.210,32 điểm, giảm 1,08%. Còn tại Singapore, chỉ số Straits Times bắt đầu phiên giao dịch tại mức giá 4.169,28 điểm, thấp hơn 0,11% so với tham chiếu. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng diễn biến cùng chiều với mức giảm 0,74% lúc đầu tiên, mở cửa thị trường tại 8.677,80 điểm.Trước đó, tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chủ lực đã kết phiên giao dịch ngày 31/7 trong sắc đỏ nhẹ. Chỉ số S&P 500 giảm 0,37%; Dow Jones giảm 0,74% và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,03%, bất chấp số liệu kinh doanh tích cực của nhiều “ông lớn” công nghệ Mỹ nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tính cả tháng, S&P 500 vẫn tăng 2,17%; Nasdaq tăng 3,7% và Dow Jones tăng 0,08%.
Hiện thị trường Mỹ đang đối mặt với nhiều thông tin phức tạp, trong đó có dữ liệu lạm phát tháng 6 tăng, cho thấy chi phí hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi thuế quan. Cục Dự trữ Liên bang (Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất vì cần thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh vào tháng 9.Còn tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 kết thúc tháng 7 bằng một phiên giảm 0,75%, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Nhà đầu tư châu Âu thất vọng trước các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp của các công ty lớn như Sanofi và Ferrari. Các nhà sản xuất đồ uống cũng bị ảnh hưởng do phải đối mặt với mức thuế 15% mới của Mỹ.
Các chỉ số chính của châu Âu gồm DAX (Đức), FTSE 100 (Anh) và CAC 40 (Pháp) đều mất điểm khi chốt phiên giao dịch của tháng. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đang hướng tới tháng tăng giá đầu tiên trong năm nay so với các đồng tiền chính, được hỗ trợ bởi hy vọng về sự rõ ràng trong chính sách thương mại và khả năng phục hồi kinh tế Mỹ. Chỉ số đôla, vốn đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền lớn, tăng 0,26% lên 100,05 điểm. Trong khi đó, đồng euro tăng 0,08% lên 1,1413 USD đổi 1 euro, đồng peso của Mexico cũng mạnh lên 0,23% so với USD, quy đổi ở mức 18,854 peso đổi 1 USD. Cả đồng yen Nhật Bản và đồng won của Hàn Quốc đều yếu hơn so với USD. Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu giảm 1% sau khi đã tăng trong 3 phiên trước đó. Dầu thô WTI của Mỹ kết phiên giảm 1,06% xuống còn 69,26 USD/thùng, dầu Brent chốt phiên ở 72,53 USD/thùng, giảm 0,97%.Giá vàng tăng khi các nhà giao dịch tìm đến tài sản trú ẩn an toàn do sự không chắc chắn về thuế quan. Vàng giao ngay tăng 0,51% lên 3.291,55 USD/ounce.
Tin liên quan
Danh sách thuế quan mới của Mỹ: Kẻ bị phạt nặng, người được nới lỏng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 (giờ địa phương) đã công bố các mức thuế quan mới lên tới 41% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánMột tuần "lệch pha" trên chứng khoán Phố Wall
Trong phiên cuối tuần (2/10), cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, sau khi số liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này.
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.








