Chứng khoán Âu - Mỹ cùng trong xu thế giảm điểm

08:26' - 31/05/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên 30/5, do các số liệu kinh tế trái chiều, với các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều lùi khỏi các mức cao kỷ lục.
Chứng khoán Âu - Mỹ cùng trong xu thế giảm điểm. Ảnh minh họa: Reuters

Chỉ số Dow Jones giảm 0,2%, chốt phiên ở mức 21.029,47 điểm. Còn các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm 0,1%, xuống lần lượt 2.412,91 điểm và 6.203,19 điểm. Cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều chốt phiên 26/5 ở các mức kỷ lục.

Các số liệu mới công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn thấp và lòng tin tiêu dùng yếu đi. Chỉ số lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo dõi vẫn thấp trong tháng Tư, dù tăng nhẹ, trong khi lòng tin tiêu dùng trong tháng Năm giảm tháng thứ hai liên tiếp.

>>Xem thêm:

>>Doanh số bán lẻ và lạm phát của Mỹ đều tăng trong tháng Tư

>>Kinh tế Mỹ đã thực sự "khỏe mạnh" hay chưa?

Trong khi đó, tại châu Âu cùng phiên, các chỉ số chứng khoán cũng giảm điểm, khi rủi ro chính trị một lần nữa lại là tâm điểm chú ý của thị trường, với khả năng một cuộc tổng tuyển cử sớm ở Italy sẽ được tiến hành vào mùa Thu, và tình thế bế tắc trong đàm phán giữa Hy Lạp và các nhà tài trợ lại đang khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Chốt phiên này, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 0,3% xuống 7.526,51 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,2% xuống 12.598,68 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,5% xuống 5.305,94 điểm. Trong khi chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,5% xuống 3.561,22 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục