Chứng khoán châu Á diễn biến tích cực phiên cuối tuần

17:27' - 03/11/2017
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều ngả sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 3/11, giữa bối cảnh giới đầu tư vẫn đang hoan hỷ với diễn biến tích cực của Phố Wall trong đêm trước.
chứng khoán châu Á khởi sắc phiên cuối tuần. Ảnh: Reuters
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định chọn ông Jerome Powell, một thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giữ chức Chủ tịch Fed thay thế bà Janet Yellen sau khi bà hết nhiệm kỳ vào tháng 2/2018 và báo cáo lợi nhuận khả quan của tập đoàn công nghệ Apple đã giúp giá cổ phiếu của các nhà cung cấp linh kiện cho Apple hưởng lợi, qua đó giúp thị trường cổ phiếu châu Á khởi sắc.
Kết thúc phiên này, chỉ số Kospi của Hàn Quốc leo lên mức cao kỷ lục mới, sau khi Chính phủ Mỹ chỉ định Chủ tịch Fed mới cho nhiệm kỳ tới. chỉ số Kospi tăng 11,61 điểm (0,46%), lên 2.557,97 điểm.
Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 28,20 điểm (0,48%), lên 5.959,90 điểm, áp sát ngưỡng cao nhất trong vòng 10 năm. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Đài Bắc cũng khởi sắc với mức tăng nhẹ 0,1%. Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng Mười, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 3/11 (giờ địa phương).
Thị trường chứng khoán Tokyo của Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ
Dòng điện thoại thông minh mới nhất iPhone X của Apple đã được lên kệ tại hơn 50 quốc gia, với lượng đơn đặt hàng rất lớn. Doanh số bán điện thoại iPhone của Apple trên toàn cầu trong quý kết thúc vào tháng 9/2017 đạt 46,7 triệu chiếc. Apple dự đoán iPhone X sẽ giúp nâng doanh thu của hãng trong giai đoạn tháng 10-12/2017 lên 87 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả kinh doanh khả quan trong quý III của Apple cũng giúp các công ty cung cấp linh kiện cho hãng này (chủ yếu tại Trung Quốc) hưởng lợi, qua đó nâng giá cổ phiếu của họ.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều nhau. Chỉ số Hang Seng tăng 84,97 điểm (0,3%), lên 28.603,61 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite hạ 11,57 điểm (0,34%), xuống 3.371,74 điểm.
Hòa theo xu hướng tích cực trên, tại châu Âu, các thị trường chứng khoán đều lên điểm vào lúc mở cửa. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng gần 0,1% lên 7.560,95 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,2% lên 13.476,53 điểm. Còn chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,1% lên 5.513,47 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục