Chứng khoán châu Á “nối gót” đà tăng của Phố Wall

17:05' - 01/11/2017
BNEWS Các chỉ số chứng khoán của Tokyo và Seoul dẫn đầu đà tăng tại thị trường chứng khoán châu Á nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan của khối doanh nghiệp.
Chứng khoán châu Á “nối gót” đà tăng của Phố Wall. Ảnh: Reuters

Hoạt động mua vào trên các sàn chứng khoán châu Á được đẩy lên sau khi Phố Wall đêm qua chứng kiến chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng phiên ở mức cao kỷ lục mới.

Cùng với số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ và đồn đoán ngày càng tăng về khả năng một ứng viên theo đường lối ôn hòa sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu nhìn chung khá lạc quan.

Cuối phiên này, tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,86% lên 22.420,08 điểm, chỉ số KOSPI tại thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,31% lên 2.556,47 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 348,52 điểm (1,23%) lên 28.594,06 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên Sàn Thượng Hải nhích nhẹ 0,1% lên 3.395,91 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Á đang chứng kiến một mùa báo cáo lợi nhuận ấn tượng, với “người khổng lồ” trong làng điện tử Sony thông báo lợi nhuận hàng năm dự kiến đạt mức cao kỷ lục. Giá cổ phiếu của Sony phiên này đã tăng tới 11,4%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục