Chứng khoán châu Á ngày 17/10 đi xuống

17:35' - 17/10/2016
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á đều đi xuống trong phiên giao dịch 17/10 giữa bối cảnh giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trước cuối năm nay.
Chứng khoán châu Á ngày 17/10 đi xuống. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, chỉ số Hang Seng của Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm lần lượt 0,8% và 0,7% xuống khép phiên ở mức 23.037,54 điểm và 3.041,17 điểm.

Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại sàn chứng khoán Sydney (giảm 0,8%), Singapore (giảm 0,2%), Wellington (giảm 0,9%) và Bangkok (giảm 0,2%).

Trái ngược với xu hướng trên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng phiên này tăng 0,3% lên 16.900,12 điểm giữa bối cảnh đồng USD mạnh lên so với đồng yen, có lợi cho xuất khẩu nước này.

Thị trường Seoul ghi thêm 0,2%.

Giới phân tích cho rằng với những bình luận mới nhất của Chủ tịch Fed Janet Yellen, Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất tuy nhiên với nhịp độ ổn định và tháng Mười Hai tới sẽ là thời điểm sớm nhất.

Hiện giới đầu tư đang dõi theo số liệu mới nhất về kinh tế Mỹ (sản lượng công nghiệp, lạm phát) dự kiến công bố trong tuần này.

Xem thêm:

>> Chứng khoán chiều 17/10: Áp lực bán bluechip gia tăng, Vn-Index giảm hơn 6 điểm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục