Chứng khoán châu Á ngày 5/9 tưng bừng sắc xanh trong phiên mở đầu tuần mới

17:34' - 05/09/2016
BNEWS Hòa theo diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ từ cuối tuần trước, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt "khoác" sắc xanh trong phiên giao dịch chiều ngày 5/9.
Chứng khoán châu Á ngày 5/9 tưng bừng sắc xanh trong phiên mở đầu tuần mới. Ảnh: reuters

Hòa theo diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ từ cuối tuần trước, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt "khoác" sắc xanh trong phiên giao dịch chiều ngày 5/9 do báo cáo việc làm thiếu lạc quan của Mỹ đã làm lu mờ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 111,95 điểm (0,66%), lên 17.037,63 điểm.

Đánh dấu phiên đầu tiên đóng cửa trên ngưỡng 17.000 điểm của chỉ số này kể từ cuối tháng 5/2016.

Đà tăng của các thị trường chứng khoán khu vực cũng báo cáo kinh doanh khả quan của Fast Retailing, tập đoàn bán lẻ sở hữu thương hiệu Uniqlo, chính là những nhân tố hậu thuẫn cho chỉ số Nikkei trong phiên này.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia và KOSPI của Hàn Quốc cũng lần lượt ghi thêm 0,9% và 1,1%.

Tuy vậy, cổ phiếu của Hanjin, hang tàu biển lớn nhất "Xứ sở kim chi", đã mất 30% sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau khởi sắc, khi đồng USD đi xuống so với hầu hết các đồng tiền trong khu vực.

Ngày 2/9 vừa qua, Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo cho hay, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm 151.000 việc làm trong tháng Tám, thấp hơn dự báo tăng 170.000 việc làm từ các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của MarketWatch, đồng thời cũng giảm mạnh so với số việc làm tạo được trong tháng Bảy (đã có điều chỉnh) là 275.000 việc làm.

Thông tin này đã đẩy lùi khả năng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng Chín này, qua đó tạo áp lực giảm cho đồng bạc xanh.

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt cộng thêm 382,85 điểm (1,65%) và 4,75 điểm (0,15%), chốt ở mức 23.649,55 điểm và 3.072,10 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục