Chứng khoán châu Á tiếp tục thăng hoa phiên 8/5

17:48' - 08/05/2017
BNEWS Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm vào thời điểm khép phiên 8/5. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017 được cho là một trong những lực đẩy chính cho các thị trường phiên này.
Chứng khoán châu Á tiếp tục thăng hoa phiên 8/5. Ảnh: Reuters.
Chứng khoán Tokyo đóng cửa phiên 8/5 tăng điểm mạnh với việc chỉ số Nikkei 225 tăng 2,31% tương đương 450 điểm lên 19.895,7 điểm. Đây là mức điểm đóng phiên cao nhất được ghi nhận từ ngày 3/12/2015.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng phiên này cũng tiến 2,3% tương đương 51,52 điểm lên 2.292,76 điểm. Giới đầu tư chứng khoán Hàn Quốc phiên này mang nhiều kỳ vọng tân chính phủ sắp tới của nước này sẽ ban hành các chính sách giúp kích thích nền kinh tế ảm đạm trong nhiều tháng gần đây. Ngày mai 9/5, Hàn Quốc sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn chưa từng có tiền lệ sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Việc ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống Pháp cũng làm dịu đi các quan ngại trong giới đầu tư chứng khoán Hàn Quốc về khả năng nước Pháp “nối gót” nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Cũng là một trong số các chỉ số trọng yếu của thị trường châu Á, chỉ số Hang Seng của Hong Kong đóng phiên này tiến 0,4% lên 24.577,91 điểm, giữa bối cảnh giới đầu tư “thở phào” sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Pháp.

Chứng khoán Singapore, Wellington và Đài Bắc phiên này tăng điểm. Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại thị trường Manila và Jakarta.

Chứng khoán Trung Quốc đóng phiên này đi xuống với việc chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải kết phiên ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10/2016 là 3.078,61 điểm. Theo đánh giá của các nhà phân tích, giới đầu tư hiện đang quan ngại về việc Bắc Kinh gia tăng nỗ lực thắt chặt quy định để ngăn ngừa các rủi ro tài chính mang tính hệ thống sẽ gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục