BNEWS Cổ phiếu đáng chú ý ngày 27/8: Cập nhật khuyến nghị mua, giá mục tiêu và phân tích triển vọng kinh doanh mới nhất của các mã TCB, GEX và PDR.
Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TCB và GEX, trong khi PDR được chú ý nhờ triển vọng từ dự án Lotte Eco Smart City và kế hoạch phát triển các dự án tại TP. Hồ Chí Minh.
Với TCB, Công ty Chứng khoán DSC khuyến nghị mua với giá mục tiêu 38.200 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 26/8, cổ phiếu TCB tăng kịch trần lên 33.450 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 39 triệu đơn vị, tương đương 1.272 tỷ đồng, cao gần 3 lần so với bình quân 10 phiên.
Diễn biến tích cực của TCB diễn ra ngay sau thông tin BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược, trong một thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Theo các nguồn tin, thương vụ có thể hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027, tùy thuộc tiến trình đàm phán. Nếu thành công, mức định giá này sẽ đưa giá trị 15% cổ phần tại Techcombank lên khoảng 2 tỷ USD, cao hơn khoảng 55% so với giá thị trường hiện tại.
Về triển vọng kinh doanh, cuối tháng 6/2026, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn cho phép loại trừ dư nợ phục vụ 18 dự án hạ tầng trọng điểm do Vingroup, Sun Group và Masterise là các đối tác quen thuộc với Techcombank.
18 dự án có tổng nhu cầu vốn huy động 752.138 tỷ đồng, với nhu cầu giải ngân tập trung trong 3 năm 2026-2028. DSC đánh giá TCB sẽ hưởng lợi trực tiếp từ công văn này, giúp ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng quanh 20% trong 3 năm, dù hạn mức tín dụng được cấp thấp hơn nhiều.
Bên cạnh đó, là ngân hàng nổi bật trong lĩnh vực cho vay bất động sản và bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, năng lực thẩm định dự án được đánh giá là lợi thế giúp TCB lựa chọn những dự án có chất lượng.
Thu nhập phí dịch vụ của TCB đang có xu hướng tăng trưởng mạnh trở lại sau giai đoạn chững lại do thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khủng hoảng, thay đổi quy định liên quan đến hoạt động L/C và việc chấm dứt hợp đồng phân phối bảo hiểm với Manulife.
Trong 6 tháng đầu năm, thu phí dịch vụ của TCB đạt 7.613 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động dịch vụ L/C tăng mạnh. Hoạt động bảo hiểm cũng liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khi Techcom Life dần đi vào ổn định, trong khi hoạt động ngân hàng đầu tư (IB), dù thấp hơn cùng kỳ, vẫn duy trì đà phục hồi so với giai đoạn khó khăn trước đó.
DSC đánh giá thu nhập phí sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong triển vọng tăng trưởng của ngân hàng. TCB là một trong những ngân hàng có khả năng khai thác phí dịch vụ hiệu quả, với tỷ trọng NFI/TOI trên 24%, so với mức trung bình ngành 12%.
Ngân hàng cũng sở hữu nhiều lợi thế, gồm thế mạnh trong mảng IB và tiềm năng mở rộng kênh trái phiếu doanh nghiệp trong dài hạn; nền tảng công nghệ và hệ thống thanh toán dẫn đầu; tệp khách hàng lớn, tập trung vào tầng lớp trung lưu; cùng hệ sinh thái tài chính toàn diện.
Với GEX, Công ty Chứng khoán Tiên Phong khuyến nghị mua với giá mục tiêu 30.400 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 26/8, cổ phiếu GEX tăng gần 1,3% lên 26.200 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt 5,8 triệu đơn vị, tương đương giá trị 151,3 tỷ đồng.
Theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), GEX đã vượt trendline giảm sau nhịp giảm kéo dài từ vùng đỉnh khoảng 37.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 5/2026 xuống vùng đáy khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 7/2026, mở ra tiềm năng thoát khỏi xu hướng giảm dài hạn.
Vùng giá hiện tại nằm trên MA10 và MA20 là các đường hỗ trợ ngắn hạn nhưng vẫn dưới MA50, MA100 và MA200 vốn đóng vai trò là các vùng kháng cự trung và dài hạn.
Cả 5/5 chỉ báo động lượng đều đồng thuận với xu hướng tăng, mức đồng thuận cao hơn đáng kể so với thông thường. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic đã tiến sát vùng quá mua, do đó cổ phiếu có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Ở diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu GEL của CTCP Hạ tầng Gelex ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Về triển vọng kinh doanh, theo dự báo của Vietcap, lãi ròng của Gelex trong năm 2026 ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước. Vietcap cho rằng định giá hiện tại của doanh nghiệp ở mức hấp dẫn, với PEG khoảng 0,7, dựa trên tốc độ tăng trưởng kép EPS giai đoạn 2026-2029 khoảng 39%.
Trong lĩnh vực bất động sản, Vietcap cho biết Gelex Land (GEL) đã bổ sung thêm nhiều quỹ đất trong giai đoạn 2025-2026, tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Doanh nghiệp dự kiến mở bán một dự án tại Hải Phòng trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027 và bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2027.
Ngoài ra, GEL đã hoàn tất thương vụ thâu tóm dự án rộng 113 ha tại Đồng Nai, nằm gần sân bay Long Thành, với kế hoạch khởi công vào cuối năm 2026 và dự kiến bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2028. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu triển khai 3 dự án BT tại TP. Hồ Chí Minh.
Với PDR, Công ty Chứng khoán Yuanta đánh giá tích cực triển vọng từ Lotte Eco Smart City. Kết phiên 26/8, cổ phiếu PDR giảm 0,4% xuống 12.650 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt 4 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 51 tỷ đồng.
Mới đây, Chứng khoán Yuanta đã tham dự cuộc họp với chuyên viên phân tích của PDR. Nội dung thảo luận tập trung vào việc PDR đạt thỏa thuận trở thành đối tác tại dự án Lotte Eco Smart City và nhu cầu tăng vốn trong thời gian tới.
Theo Yuanta, điểm nghẽn kéo dài 9 năm của dự án đã được tháo gỡ chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi PDR tham gia vào tháng 6/2026.
Lotte trúng đấu thầu dự án Eco Smart City vào năm 2017 và động thổ vào năm 2022. Tuy nhiên, dự án sau đó phải tạm hoãn do những vướng mắc về tài chính, khiến tiến độ đình trệ và Lotte nhiều lần cân nhắc việc ngừng phát triển.
Bước ngoặt diễn ra khi Lotte hợp tác với PDR vào tháng 6/2026. Tiền sử dụng đất sau đó nhanh chóng được xác định và Lotte đã nộp đủ 17.569 tỷ đồng theo yêu cầu vào cuối tháng 7. Tổng chi phí thực tế Lotte đã bỏ ra do tiến độ kéo dài lên tới khoảng 19.000 tỷ đồng.
Dự án sở hữu vị trí tại lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh, thuộc Phân khu 2A, Thủ Thiêm, có quy mô 7,45 ha. Hai ga Metro nằm trong ranh giới dự án, đồng thời toàn bộ dự án nằm trong ranh giới Khu Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) Việt Nam.
Đây được đánh giá là dự án có quy mô lớn nhất trong lịch sử hoạt động của PDR, qua đó có thể góp phần tái định vị vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Tỷ lệ sở hữu 35% chưa phản ánh toàn bộ lợi ích của PDR tại dự án. PDR đã đầu tư 10.400 tỷ đồng để sở hữu 35% vốn điều lệ tại Lotte Properties HCM.
Ngoài 35% lợi ích tại các lô chung cư cao cấp 2-2, 2-4 và 2-6, PDR còn nắm giữ 100% lợi ích tại các khối văn phòng thương mại 2-1 và 2-3, khối đế thương mại và tầng hầm.
Yuanta dự phóng chi phí xây dựng và đưa dự án vào vận hành khoảng 6.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của đơn vị này, dự án có thể mang lại dòng tiền đáng kể cho PDR.
PDR kỳ vọng nguồn thu từ bán căn hộ sẽ mang về tổng doanh thu 2,3 tỷ USD, với lợi nhuận khoảng 6.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã lên kế hoạch khởi công xây dựng khối căn hộ trong nửa cuối năm 2026 và mở bán vào nửa cuối năm 2027. Dự án dự kiến có 1.143 căn hộ, với giá bán ước tính khoảng 400 triệu đồng/m².
Ngoài ra, PDR nắm giữ 100% khối văn phòng thương mại 2-1 và 2-3 của dự án, cung cấp tới 120.000 m² diện tích cho thuê, với giá trung bình 68 USD/m²/tháng. PDR kỳ vọng dòng tiền từ phân khúc văn phòng có thể đạt tới 88 triệu USD/năm khi dự án được đưa vào hoạt động ổn định.
Bên cạnh dự án trên, PDR có kế hoạch chuyển nhượng các quỹ đất nằm xa TP. Hồ Chí Minh để tập trung nguồn vốn phát triển các dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam và các dự án BT.
Các khoản thoái vốn trong giai đoạn vừa qua gồm Serenity Phước Hải, mang về 2.500 tỷ đồng, và Thuận An 1 cho đối tác Nhật Bản, mang về 1.900 tỷ đồng.
PDR đang có kế hoạch triển khai các dự án khác tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám, với tiền sử dụng đất bổ sung ước tính khoảng 500 tỷ đồng.
PDR cho biết doanh nghiệp cũng sẽ tích cực tham gia các dự án BT tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này đồng nghĩa nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong thời gian tới vẫn ở mức lớn, đặc biệt khi nhiều dự án trọng điểm được triển khai đồng thời.
Ở diễn biến khác, Phát Đạt đã công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT công ty.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Đạt đã mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR, hoàn tất đúng số lượng đăng ký trước đó theo phương thức khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến 25/8/2026. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 25/8 là 12.700 đồng/cổ phiếu, ông Đạt đã chi khoảng 254 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.
Trước giao dịch, ông Nguyễn Văn Đạt nắm giữ 274,76 triệu cổ phiếu PDR, tương ứng tỷ lệ sở hữu 27,54%. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 294,76 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 29,54%.
Tin liên quan
Chứng khoán châu Á tăng điểm trước những hy vọng mới tại Trung Đông
Các TTCK châu Á tăng điểm trong phiên 26/8 trước những tín hiệu tích cực từ Trung Đông, trong bối cảnh giới giao dịch đang chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia cùng dữ liệu lạm phát quan trọng từ Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 27/8: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 27/8, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó tất cả 4 giao dịch lớn này đều là lệnh bán.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau số liệu lạm phát cao hơn dự báo
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/8, sau số liệu lạm phát cao hơn dự báo.
-
Chứng khoán
VN-Index tăng gần 30 điểm sau khi FTSE công bố tỷ trọng Việt Nam
VN-Index vượt mốc 1.800 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn bứt tốc, cùng kỳ vọng dòng vốn quốc tế khi Việt Nam chuẩn bị nâng hạng vào rổ FTSE Russell.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á tăng điểm trước những hy vọng mới tại Trung Đông
Các TTCK châu Á tăng điểm trong phiên 26/8 trước những tín hiệu tích cực từ Trung Đông, trong bối cảnh giới giao dịch đang chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia cùng dữ liệu lạm phát quan trọng từ Mỹ.
-
Chứng khoán
Doanh nghiệp chịu sức ép kép từ đáo hạn và chậm trả trái phiếu
Doanh nghiệp chịu áp lực kép từ trái phiếu đáo hạn và chậm trả, đặc biệt ở nhóm bất động sản, đòi hỏi năng lực tạo dòng tiền và tái cơ cấu nợ.
-
Chứng khoánVN-Index bật tăng hơn 11 điểm sau thông tin FTSE lượng hóa tỷ trọng Việt Nam
Sau những phút rung lắc đầu phiên, thậm chí có thời điểm VN-Index lùi về sát mốc tham chiếu, đến 9 giờ 30 phút, chỉ số nhanh chóng đảo chiều tăng. Đến 9 giờ 40 phút, VN-Index tăng hơn 11 điểm.
-
Chứng khoánKhuyến nghị mua cổ phiếu FRT, GVR, MWG: Cập nhật giá mục tiêu
Cập nhật khuyến nghị mua FRT, GVR, MWG từ công ty chứng khoán với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng lợi nhuận bứt phá và tín hiệu kỹ thuật tích cực.
-
Chứng khoánPhố Wall tăng điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi
Ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 25/8, khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi sau đợt bán tháo trước đó.
-
Chứng khoánChứng khoán tăng phiên thứ 4 liên tiếp
VN-Index tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên 25/8, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp, dù áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều và số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng.





