Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên trong phiên 2/7

08:38' - 03/07/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch 2/7, bất chấp những quan ngại dai dẳng về khả năng một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.
Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall đảo chiều đi lên phiên 2/7. Ảnh: TTXVN 
Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 24.307,18 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 2.726,71 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq đóng phiên này tăng 0,8% lên 7.567,69 điểm.

Ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng rằng Washington không hài lòng với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhưng ông phủ nhận các thông tin đưa ra cuối tuần trước nói rằng ông đang có ý định rút Mỹ khỏi tổ chức này. Những tuyên bố trên cộng với đà tăng điểm của nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 2/7.

Gregori Volokhine, người đứng đầu Meeshchaert Financial Services, nhận định “ông Trump đang làm dịu cuộc chơi”. Tuy vậy, người đứng đầu Meeshchaert Financial Services cho biết vẫn có nguy cơ về một cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.

Nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ phiên 2/7 tăng điểm mạnh, với việc giá cổ phiếu của Apple Inc tăng 1,1%. Trong khi giá cổ phiếu của Microsoft tiến 1,4%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục