Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp

08:28' - 08/03/2017
BNEWS Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1%, xuống 20.924,76 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 0,3%, xuống 2.368,39 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,3%, xuống 5.833,93 điểm.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh: EPA

Trong phiên giao dịch ngày 7/3, thị trường chứng khoán Mỹ ngập trong sắc đỏ, giữa bối cảnh giá cổ phiếu của các bệnh viện và các hãng dược đồng loạt đi xuống sau khi các Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa của Mỹ vừa chính thức công bố dự luật được chờ đợi lâu nay nhằm mở đường cho việc thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare, một trong những di sản của cựu Tổng thống Barack Obama.

Dự luật mới, được gọi là Luật Chăm sóc Sức khỏe Mỹ (ACA), loại bỏ các nội dung liên quan tới thuế và trợ cấp trong Obamacare, cũng như vấn đề nghĩa vụ bảo hiểm của các chủ thuê lao động và các nhân viên.

Ngay khi dự luật mới được công bố, giá cổ phiếu của Universal Health Services và Tenet Healthcare lần lượt mất 2,3% và 7,2%.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của các công ty dược phẩm như Pfizer, Mylan và Celgene cũng đều hạ ít nhất 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nỗ lực thúc đẩy sự cạnh tranh về giá dược phẩm.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1%, xuống 20.924,76 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 0,3%, xuống 2.368,39 điểm.

Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,3%, xuống 5.833,93 điểm.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp Phố Wall giảm điểm, cho thấy nhà đầu tư khá thận trọng ở thời điểm trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về tình hình việc làm của nước này trong tháng 2/2017 vào ngày 10/3 tới.

Ngoài ra, tâm lý lo ngại rằng những tranh cãi xung quanh dự luật chăm sóc sức khỏe và một vài chính sách khác của Tổng thống Mỹ có thể làm trì hoãn kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp cũng như các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng khác, cũng là nhân tố khiến Phố Wall "đỏ sàn".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục