Chứng khoán Mỹ thiết lập kỷ lục mới

08:16' - 06/10/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ một lần nữa tăng lên các mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 5/10 giữa bối cảnh giới đầu tư chờ đợi các số liệu việc làm tháng Chín của nước này.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới. Ảnh: THX/TTXVN
Tại New York, chỉ số S&P 500 tăng 0.6% lên đóng phiên ở mức 2.552,07 điểm – mức điểm cao kỷ lục trong phiên thứ sáu liên tiếp, chuỗi dài ngày nhất kể từ năm 1997. Chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên này cộng 0,5% lên 22.775,39 điểm trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,8% lên 6.585,36 điểm.

Các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi báo cáo việc làm tháng 9/2017 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 6/10, được cho là sẽ cho thấy ảnh hưởng của các trận bão lớn làm gián đoạn quá trình tuyển dụng của một số khu vực tại Mỹ. Các chuyên gia phân tích dự đoán thị trường lao động Mỹ chỉ bổ sung được 75.000 việc làm mới trong tháng Chín. Đây là một mức thấp đột biến. Theo chuyên gia đầu tư trưởng Jack Ablin thuộc ngân hàng tư nhân BMO, nếu số liệu việc làm ở mức cao, đây sẽ tiếp tục là một minh chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên.

>>Kế hoạch cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump có thể đối mặt với rào cản lớn

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán Madrid phục hồi giữa bối cảnh Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ra lệnh đình chỉ một phiên họp ngày 9/10 của cơ quan lập pháp vùng tự trị Catalunya mà theo dự kiến, giới lãnh đạo Catalunya sẽ đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha trong phiên họp này. Chỉ số IBEX 35, được cho là có diễn biến tốt nhất tại thị trường châu Âu, tăng 2,5% lên đóng phiên ở mức 10.214,7 điểm.

Chỉ số FTSE 100 của Anh và chỉ số EURO STOXX 50 phiên này cùng tăng 0,5% lên các mức điểm tương ứng 7.507,99 điểm và 3.612,2 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,3% lên 5.379,21 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức giảm gần 0,1% xuống 12.968,05 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục