Nhiều thị trường nghỉ lễ, chứng khoán châu Á diễn biến mờ nhạt

17:15' - 05/10/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến khá bình lặng trong phiên giao dịch ngày 5/10. Mặc dù nhiều thị trường mở cửa với đà tăng, song lại thoái trào vào cuối phiên.
 
Phiên giao dịch đầu tuần mới (20/2/2017), thị trường cổ phiếu Niêm yết có nhịp tăng nhẹ, chỉ số VN-Index tăng 2,76 điểm (+0,39%), lên 710,59 điểm với 154 mã tăng, 105 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 200 triệu đơn vị, giá trị hơn 3.901 tỷ đồng. Trong ảnh: Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ngoài ra, lo ngại về những tác động của các trận siêu bão mới đây đối với nền kinh tế Mỹ cũng phần nào làm "lu mờ" các số liệu tích cực từ nền kinh tế số 1 thế giới.
Cuối phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản "nhích" nhẹ 1,9 điểm, lên 20.628,56 điểm. Xu hướng chốt lời sau vài phiên tăng điểm gần đây đã khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 5/10.
Dù vậy, vào đầu phiên, chỉ số Nikkei bật tăng mạnh mẽ nhờ diễn biến ấn tượng đêm trước của Phố Wall (với các mức đóng cửa cao kỷ lục mới) và đồng yen yếu.
Phiên 5/10, các thị trường chứng khoán Hong Kong, Thượng Hải và Seoul đồng loạt đóng cửa nghỉ lễ. Việc giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng chờ đợi báo cáo việc làm tháng Chín của Mỹ (dự kiến được công bố vào ngày 6/10), cũng khiến thị trường chứng khoán châu Á chững lại. Trong khi sắc xanh hiện diện tại các thị trường chứng khoán Đài Bắc, Wellington và Singapore, thì chỉ số S&P/ASX 200 của Australia mất 0,3 điểm (0,01%), xuống 5.651,80 điểm, chủ yếu do đà giảm của nhóm cổ phiếu ngành tài chính.
Mở cửa phiên 5/10 tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ chốt có sự phân hóa. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng gần 0,1%, lên 7.473,73 điểm. Trong khi đó, chỉ số DAX 30 của Đức và CAC 40 của Pháp lần lượt hạ 0,2% và 0,1%, xuống các mức tương ứng 12.950,18 điểm và 5.355,91 điểm. Đáng chú ý, tại Tây Ban Nha, căng thẳng giữa chính quyền Catalunya và chính phủ trung ương Tây Ban Nha ngày một gia tăng sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập ở Catalunya đã khiến chỉ số IBEX mất gần 3% trong phiên 4/10, song chỉ số này đã đảo chiều tăng 0,8%, lên 10.043,10 điểm trong phiên 5/10.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục