Chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt mất điểm

08:15' - 19/04/2017
BNEWS Chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt mất điểm trong phiên 18/4.

Thị trường Phố Wall đi xuống trong phiên 18/4, với chỉ số Dow Jones chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất đối với một chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ, do các báo cáo lợi nhuận gây thất vọng của Goldman Sachs và Johnson & Johnson.

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt mất điểm. Ảnh: EPA

Chỉ số Dow Jones giảm 0,6% xuống 20.523,28 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 2.342,19 điểm. Còn chỉ số Nasdaq Composite chỉ giảm nhẹ 0,1% xuống 5.849,47 điểm.
Giá cổ phiếu của Goldman Sachs giảm tới 4,7%, sau khi doanh nghiệp này báo cáo lợi nhuận trong quý I đạt 5,15 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức dự báo 5,31 USD mà giới phân tích trên Phố Wall đưa ra, một phần do hoạt động yếu kém của mảng giao dịch.
Trong khi đó, giá cổ phiếu của Johnson & Johnson giảm 3,2%, khi tập đoàn này báo cáo doanh thu quý I đạt 17,8 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo của giới phân tích 200 triệu USD.
Chứng khoán Mỹ chịu sức ép trong suốt phiên này, sau khi các thị trường châu Âu đi xuống trước lời kêu gọi bất ngờ về việc tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn ở nước Anh và trước khi diễn ra vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.
Chốt phiên, chỉ số FTSE 100 của nước Anh giảm 2,5%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp sụt 1,6% và chỉ số DAX của Đức để mất 0,9%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục