BNEWS Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc nêu rõ nếu Triều Tiên phóng ICBM theo đường bắn tiêu chuẩn thì các thành phố ở miền Đông nước Mỹ như New York và Washington D.C. sẽ nằm trong tầm bắn.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc Kim Young-woo ngày 31/7 nhận định Triều Tiên có thể đã có được công nghệ đưa ICBM quay trở lại tầng khí quyển, một yếu tố chủ chốt để hoàn tất chương trình phát triển loại vũ khí này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Kim Young-woo chỉ ra rằng việc quả tên lửa mà Triều Tiên đã phóng đêm 28/7 rơi cách Hokkaido của Nhật Bản khoảng 170 km cho thấy Bình Nhưỡng đã có thể điều chỉnh chính xác đường bắn của tên lửa tầm xa của họ, vì vậy, có thể coi là Triều Tiên đã sở hữu công nghệ đưa ICBM trở lại tầng khí quyển.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc nêu rõ nếu Triều Tiên phóng ICBM theo đường bắn tiêu chuẩn thì các thành phố ở miền Đông nước Mỹ như New York và Washington D.C. sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa này.
Theo ông, vụ phóng cho thấy Triều Tiên muốn thảo luận vấn đề hạt nhân cũng như các chủ đề khác liên quan đến Bán đảo Triều Tiên với Mỹ, chứ không phải là với Hàn Quốc.
Trong một tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley hối thúc Trung Quốc cần sớm quyết định liệu có sẵn sàng ủng hộ siết chặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên hay không sau khi nước này tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ hai hôm 28/7 vừa qua.
Bà Haley khẳng định mọi nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an LHQ "nếu không gia tăng đáng kể sức ép quốc tế đối với Triều Tiên thì sẽ vô tác dụng". Bà cũng cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc cần nỗ lực hơn nữa.
Đại sứ Haley đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thất vọng trên Twitter rằng Trung Quốc "đã không làm gì" để giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ "không để việc này tái diễn".
Phía Trung Quốc hiện chưa có phản ứng chính thức nào về nhận định trên Twitter của ông Trump. Tuy nhiên, tờ Thời báo hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc ngày 31/7 đăng một bài xã luận khẳng định rằng "những dòng Tweet sai lầm" của ông Trump không giúp giải quyết tình hình và chứng tỏ ông không hiểu vấn đề.
Trong khi đó, nhật báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - có bài phân tích rằng Bình Nhưỡng quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, và không quan tâm đến các mối đe dọa quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Vì vậy, tác giả bài báo cho rằng các lệnh trừng phạt của Trung Quốc khó mà thay đổi được tình thế.
Trung Quốc từ lâu khẳng định họ không nắm "chiếc chìa khóa" để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Bắc Kinh từng đưa ra đề xuất hai chiều nhằm hóa giải cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng sẽ ngừng thử hạt nhân và tên lửa nếu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung thường niên và Mỹ rút quân khỏi bán đảo này.
Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ Triều Tiên khi có thông tin nước này sẽ cân nhắc ngừng thử hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đã ngay lập tức bác bỏ.
Thay vào đó, hiện Washington áp đặt các "trừng phạt thứ cấp" nhằm vào những công ty của Bắc Kinh có giao dịch làm ăn với Bình Nhưỡng, như một biện pháp để buộc Trung Quốc phải "cứng rắn" hơn với Triều Tiên.
Việc Triều Tiên thử ICBM đã làm dấy lên lo ngại khả năng nước này có thể tấn công tới lãnh thổ Mỹ. Vụ phóng tên lửa ngày 28/7 vừa qua là vụ thử tên lửa ICBM thứ hai của của nước này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận tên lửa đạt tới độ cao 3.724 km và bay được 998 km trong khoảng 47 phút trước khi rơi xuống biển.
Nếu trong vụ thử trước (vào ngày 4/7), giới chuyên gia cảnh báo tên lửa Triều Tiên có thể với tới bang ven biển Alaska của Mỹ, thì một chuyên gia về tên lửa thuộc Hiệp hội Các nhà khoa học đánh giá tên lửa mà Triều Tiên phóng thử lần này có thể vươn tới nhiều thành phố sâu trong lãnh thổ Mỹ như Los Angles, Denver (Đen-vơ) và Chicago.
>>>Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cân nhắc các biện pháp
Tin liên quan
Triều Tiên cảnh báo đáp trả cứng rắn các lệnh trừng phạt của Mỹ
Triều Tiên ngày 30/7 cảnh báo sẽ có hành động cứng rắn nếu Mỹ định áp đặt các lệnh trừng phạt mới sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNguy cơ khủng hoảng lương thực nếu không khơi thông vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz
Trước khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz là tuyến vận tải quan trọng đối với khoảng 1/3 lượng urê được giao dịch trên toàn cầu, loại phân bón phổ biến nhất thế giới
-
Kinh tế Thế giớiTạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức
Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow nhấn mạnh ý nghĩa của 15 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, đồng thời cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Hai đảng tăng tốc vận động trong những tuần cuối
Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo đảng Cộng hòa tăng cường vận động tại nhiều bang nhằm giữ thế đa số tại Quốc hội Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 3/11.
-
Kinh tế Thế giớiThúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong quản trị đô thị và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong dẫn đầu thăm Đức, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, y tế, môi trường và quản trị đô thị.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát cao trở thành “thực tế cuộc sống” đối với người dân Mỹ
Theo CNBC, người tiêu dùng Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn lạm phát cao kéo dài nhất trong thế kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.











