Cơn bão cấp 12 và áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

20:28' - 11/09/2017
BNEWS Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.
Cơn bão cấp 12 và áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 14 giờ 30 phút ngày 11/9, một cơn bão mạnh đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên quốc tế là TALIM.

Vị trí tâm bão TALIM ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 134,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 128,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Trên khu vực biển Đông, do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Hồi 13 giờ ngày 11/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Để chủ động đối phó với ảnh hưởng của cơn bão TALIM, ngày 11/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 391 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục