BNEWS Một ủy ban điều tra về chương trình trợ giá gạo của chính phủ tiền nhiệm, đã cáo buộc cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải chịu trách nhiệm đã làm thất thoát khoảng 250 tỷ baht ngân sách nhà nước.
Các nguồn tin từ Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, Ủy ban điều tra trong vụ kiện dân sự nhằm vào các quan chức chính phủ Yingluck, đã được Thủ tướng Prayut Chan-ocha thành lập và đứng đầu là ông Jirachai Moontongroy, Phó Bí thư thường trực Phủ Thủ tướng Thái Lan.
Theo báo cáo của Ủy ban, bà Yingluck phải chịu trách trách nhiệm về các thất thoát tài chính dù chương trình trợ giá gạo này đã đem lại lợi ích cho người trồng lúa Thái Lan.
Báo cáo cũng chỉ ra ba sai lầm của chương trình trợ giá gạo của chính phủ tiền nhiệm. Thứ nhất, chính sách này đã cho phép nông dân bán gạo cho chính phủ không hạn định số lượng và với mức giá cao hơn giá thị trường.
Thứ hai, nhiều hiệp định bán gạo cấp chính phủ được thông báo đã không hề tồn tại. Thứ ba, chính phủ của bà Yingluck đã không cho ngừng chương trình dù có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chống tham nhũng.
Báo cáo thống kê rằng cho đến tháng 5/2014, chính phủ tiền nhiệm đã chi tổng cộng 990 tỷ baht cho chương trình này. Tổng cộng, ngân sách bị thiệt hại 510 tỷ baht vì đã mua gạo với mức giá đến 15.000 baht/tấn trong khi giá thị trường chỉ là 9.000 baht/tấn vào thời điểm đó.
Các chuyên gia điều tra nhấn mạnh, chương trình đã dẫn đến việc mở rộng diện tích trồng lúa và tăng mạnh sản lượng gạo trong khi chính phủ chỉ có thể bán một lượng nhỏ gạo thu mua, gây thiệt hại nặng cho ngân sách, trong đó có cả chi phí cho việc trữ gạo.
Bà Yingluck, khi đó giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban chính sách lúa gạo quốc gia phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này. Do người trồng lúa Thái Lan cũng được hưởng lợi từ mức chênh giữa giá thị trường và giá thu mua của chính phủ, bà Yingluck chỉ phải chịu trách nhiệm về 250/510 tỷ baht thất thoát.
Phản ứng về cáo buộc này, Phó Tổng thư ký đảng Pheu Thái, ông Chavalit Vichayasut nói rằng do tiến trình pháp lý liên quan đến vụ kiện dân sự này vẫn chưa hoàn tất, tất cả các cáo buộc cần phải được thông báo một cách cẩn trọng. Hiện Tòa án tối cao Thái Lan cũng đang thụ lý một vụ kiện hình sự liên quan đến bà Yingluck và nhiều quan chức chính phủ tiền nhiệm.
Trong khi đó, ông Nuttawut Saikuar, thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) liên minh với chính phủ của bà Yingluck cũng tuyên bố chương trình trợ giá gạo đã được tiến hành nhằm đem đến lợi ích cho người nông dân Thái Lan trong suốt tiến trình lịch sử nước này vì vậy các cáo buộc sai phạm nhằm vào cựu Thủ tướng là rất đáng ngờ.
Tin liên quan
Thái Lan, Indonesia, Malaysia nhất trí giảm sản lượng mủ cao su xuất khẩu
Thái Lan, Indonesia và Malaysia vừa nhất trí cắt giảm sản lượng mủ cao su tự nhiên xuất khẩu khoảng 615.000 tấn trong thời gian 6 tháng tính từ tháng 3/2016 nhằm đẩy giá nguyên liệu này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026











