BNEWS Với vai trò là Hiệu trưởng, bà Võ Thị Thanh Loan nhấn mạnh sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học trò của trường, không để sự việc tương tự xảy ra, để tạo lòng tin của phụ huynh với trường.
Liên quan sự việc cô giáo ở Trường Mầm non 30- 4, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi bạo hành trẻ, sáng 11/4, bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trường đang tiến hành quy trình để đưa ra quyết định kỷ luật đối với cô Trần Bích Ngọc, người có hành vi bạo hành trẻ. Cô Trần Bích Ngọc đã bị đình chỉ công tác từ ngày 11/4.
Với vai trò là Hiệu trưởng, người quản lý trực tiếp, bà Võ Thị Thanh Loan nhấn mạnh sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học trò của trường, không để sự việc tương tự xảy ra, để tạo lòng tin của phụ huynh với trường.Cùng với đó, Nhà trường đang ổn định tâm lý cho toàn bộ giáo viên trong trường, tránh để sai phạm của cá nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của cả tập thể. Bà Võ Thị Thanh Loan cho rằng để xảy ra sự việc đáng tiếc trong môi trường sư phạm này là bà có lỗi với học trò khi không sâu sát trong quản lý.
Đánh giá về chuyên môn của cô Trần Bích Ngọc, bà Võ Thị Thanh Loan cho biết, cô Ngọc đã công tác tại trường hơn 30 năm và làm việc tốt, có nhiều thành tích cao trong chuyên môn, cô từng đạt giáo viên giỏi cấp Quận. Vì vậy, sự việc xảy ra, bà không thể tin đây là giáo viên của trường mình, đồng thời nhận định hành vi của cô Ngọc là không thể chấp nhận được và đáng bị lên án. Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường Mầm non 30-4 Võ Thị Thanh Loan mong dư luận xã hội cho cô Ngọc cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường. “Chúng tôi đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, sự việc xảy ra là rất đáng tiếc và đau lòng, nhưng sẽ là bài học để chúng tôi chấn chỉnh tốt hơn công tác quản lý của mình” bà Võ Thị Thanh Loan chia sẻ. Chia sẻ về sự việc, bà Võ Thị Thanh Loan cho biết, bà đã nhận được đoạn clip về hành vi của cô Trần Bích Ngọc từ ngày 28/3/2018. Qua xác minh cho thấy, sự việc diễn ra ở lớp Chồi 2 của năm học 2016-2017. Năm học này, cô Ngọc được phân công dạy lớp Lá 1 và học sinh bị đánh trong clip hiện đang học lớp Lá 4 của trường. Ngay sau đó, ban giám hiệu đã tổ chức cuộc họp để tìm hiểu nguyên nhân và tìm hướng giải quyết sự việc. Ngày 2/4, trường đã tổ chức họp giáo viên toàn trường để thông báo về sự việc; đồng thời, nhắc nhở giáo viên chấn chỉnh không để việc này tiếp tục diễn ra tại trường. Ngày 4/4, trường đã tổ chức cuộc họp hội đồng thi đua và quyết định tạm đình chỉ công tác đứng lớp của cô Trần Bích Ngọc, chuyển qua làm nhân viên nuôi dưỡng. Trước đó, ngày 10/4, một số phương tiện truyền thông có thông tin và clip cô giáo Trần Bích Ngọc có hành vi và lời nói không đúng chuẩn mực với trẻ như phạt trẻ đứng ăn cơm, dùng đồ chơi gõ vào chân bé… Trường Mầm non 30- 4 là trường mầm non công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trường đang có 435 bé theo học./.>>> TP Hồ Chí Minh đề nghị đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ ở trường Mầm non 30/4
Tin liên quan
Vụ bạo hành trẻ em ở Đắk Nông: Có đủ yếu tố để xử lý hình sự?
Bảo mẫu trong clip lan truyền trên mạng xã hội là Phạm Thị Vấn (SN 1954, ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp) có hành vi hành hạ bé trai Đỗ Đắc Minh Đăng (2 tuổi) ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngMỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan
Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành “Chào mừng Độc lập” dự kiến diễn ra trong ngày 3/7. Một số vùng ngoại ô của Washington cũng hủy hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa do thời tiết quá nóng.
-
Đời sốngXe tải bốc cháy trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, ùn tắc kéo dài
Sáng 4/7, một xe ô tô tải bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị) khiến giao thông hướng Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 4/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 4/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 4/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngKhông thu phí tham quan tại các Khu di tích Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ngày 3/7, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng ra thông báo không thu phí tham quan tại các Khu di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh.
-
Đời sốngCận cảnh vùng phát thải thấp lần đầu tiên xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm và phố cổ
Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.
-
Đời sốngBộ Y tế cập nhật thông tin về bệnh do virus Hanta
WHO xác nhận ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius đã được kiểm soát, không còn nguy cơ y tế công cộng. Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng Andes, song Bộ Y tế tiếp tục tăng cường giám sát.
-
Đời sốngHà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Kiến Hưng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy nhà tại Khu đô thị Văn Phú khiến 2 người tử vong, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
-
Đời sốngHai "thỏi nam châm" của du lịch Hải Phòng
Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hải Phòng đón hơn 8,7 triệu lượt khách, trong đó gần hai phần ba lượng khách tập trung tại Cát Bà và Đồ Sơn.
-
Đời sốngHà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ đến hết năm 2026
Hà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ (không gắn chip) đến hết 31/12/2026, tạo thêm thời gian để người dân chuyển sang thẻ điện tử và căn cước công dân khi đi xe buýt.









