BNEWS Bảo mẫu trong clip lan truyền trên mạng xã hội là Phạm Thị Vấn (SN 1954, ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp) có hành vi hành hạ bé trai Đỗ Đắc Minh Đăng (2 tuổi) ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp.
Liên quan đến vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đắk Nông, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết: Hành vi của bà Phạm Thị Vấn (sinh năm 1954, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer) chưa đủ yếu tố cấu thành tội nên không xử lý hình sự.
Làm việc với Cơ quan Công an, bà Phạm Thị Vấn khai nhận hành vi đánh đập trẻ. Nguyên nhân do cháu Đỗ Đắc Minh Đăng (2 tuổi) đi đại tiện ra quần nhiều lần nên bà dùng gậy tre, một đầu quấn vải màn để chùi rửa từ vùng mông xuống chân của cháu Đăng.Quá trình chùi rửa, cháu Đăng la khóc nên bà Vấn 2 lần dùng tay đánh vào vùng đỉnh đầu cháu Đăng; túm áo, xách cháu đi ra một vị trí khác để đánh. Theo kết quả xác minh, đây là lần đầu bà Vấn đánh cháu Đăng. Kết quả giám định thương tích đối với cháu Đăng không phát hiện có tổn thương trên cơ thể, tỷ lệ thương tích 0%.
Với kết quả điều tra nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp khẳng định, hành vi của bà Vấn căn cứ theo Điều 110, Bộ Luật Hình sự chưa đủ yếu tố cấu thành tội, do vậy chỉ xử phạt hành chính. Để đảm bảo khách quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục xác minh một số nguồn thông tin, đồng thời, thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’lấp về hướng xử lý trước khi chuyển hồ sơ về UBND xã Kiến Thành để ra quyết định xử lý hành chính đối với bà Vấn. Như TTXVN đã đưa tin, ngày 26/12/2017, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành một bé trai. Theo nội dung clip, bé trai không mặc quần được đặt trong chiếc thùng đựng nước và bị một người phụ nữ liên tục dùng cây gậy, một đầu buộc giẻ chà mạnh vào phần thân dưới của bé. Người phụ nữ này nhiều lần túm áo, xách bổng cháu lên và di chuyển nhiều vị trí khác.Mặc cho bé trai khóc lóc, người phụ nữ này vẫn liên tục dọa nạt và hành hạ bé. Đoạn video này nhanh chóng được chia sẻ và gây nên sự phẫn nộ trong dư luận.
Qua xác minh, bảo mẫu trong clip là Phạm Thị Vấn (sinh năm 1954, trú ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp) đã có hành vi hành hạ bé trai Đỗ Đắc Minh Đăng (2 tuổi) ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp.
Liên quan đến vụ việc, ngày 29/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật trường hợp hành hạ bé trai tại xã Kiến Thành; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 5/1/2018.Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm trẻ trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh công tác chăm sóc trẻ theo đúng quy định và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non cho chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ trên địa bàn.UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thủ tục và cấp phép hoạt động cho các nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện theo quy định../.
>>> Kỳ họp HĐND Tp Hồ Chí Minh: “Nóng” vấn đề bạo hành trẻ em ở cơ sở Mầm non
Tin liên quan
Vụ bạo hành trẻ em ở Đắk Nông: Sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục Mầm non.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.
-
Kinh tế và pháp luậtNhận được tiền từ tài khoản lạ và lời khuyên của công an
Nhận 107 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở phường Vị Thanh, Cần Thơ chủ động báo Công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội xử lý các trường hợp đăng tải, tương tác với thông tin xấu độc trên mạng xã hội
Công an Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng, trong đó một trường hợp ở xã Phú Cát bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt chủ xe ô tô gần 500 triệu đồng do vi phạm giao thông gần 100 lỗi
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận.
-
Kinh tế và pháp luậtCần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy
Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Công ty AIC ở Cà Mau: Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh 10 năm tù
Hiện, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng
Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương.










