Đảo Trường Sa khắc phục thiệt hại do mưa bão, vui đón Xuân 2018

13:37' - 19/01/2018
BNEWS Sau 12 ngày trong hải trình, Đoàn công tác đã cập bến đảo Trường Sa trong sự hân hoan chào đón của quân và dân thị trấn Trường Sa.
 Ngọn hải đăng đảo Đá Tây B. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Trong hai ngày 18 và 19/1, Đoàn công tác do Đại tá Trần Minh Thuần, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) làm Trưởng đoàn cùng hơn 30 phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước đã đến thăm, tặng quà Tết 2018 cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa lớn, thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Sau 12 ngày trong hải trình, Đoàn công tác đã cập bến đảo Trường Sa trong sự hân hoan chào đón của quân và dân thị trấn Trường Sa.
Báo cáo với Đoàn công tác, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa Lương Quốc Anh cho biết: Năm 2017, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực, tuần tra, sẵn sàng bảo vệ đảo; thực hiện tốt công tác dân vận, nghĩa tình đồng đội, quân dân.
Cơn bão số 16 vừa qua làm ảnh hưởng tới trên 90% cây xanh trên đảo, san hô bồi lấp lên đảo, mưa bão làm sập 3 nhà kính. Mặc dù chịu thiệt hại trực tiếp từ cơn bão số 15, 16, nhưng cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phương án khắc phục kịp thời những thiệt hại về cảnh quan, cây xanh, rau xanh...
Trạm xá của đảo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và các lực lượng trên đảo như tổ chức cấp thuốc, khám chữa bệnh cho hơn 2.450 lượt người, cấp cứu trên 100 ca; tăng cường công tác khắc phục cây cối ngã đổ, san hô bồi lấp các công trình, ổn định đời sống nhân dân.
Đồng chí Trưởng đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ trên đảo trong thời gian qua, đồng thời biểu dương những kết quả và nỗ lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 16 gây ra. Năm 2017, cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa được Quân chủng Hải quân vùng 4 đánh giá cao việc tổ chức huấn luyện và đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng.
Trưởng đoàn công tác cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ một số vấn đề về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống trên đảo; giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tổ chức đón Tết nguyên đán 2018 vui vẻ, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Tại đây, nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, hoa quả từ đất liền đã được Đoàn công tác trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo đón Xuân Mậu Tuất 2018. Đoàn công tác cùng quân dân trên đảo tổ chức đón Tết sớm với các hoạt động như hái hoa dân chủ, thi gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, chào cờ đầu năm…/.

>>> Nhật ký Trường Sa: Những người đưa Trường Sa về gần với đất liền

>>> Nhật ký Trường Sa: Gặp người 22 năm gác Hải đăng Trường Sa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục