Điện lực Cần Thơ hưởng ứng Giờ Trái đất 2018

14:45' - 22/03/2018
BNEWS Cần Thơ đang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng.

Tối 24/3, Việt Nam sẽ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Ảnh: TTXVN

Công ty Điện lực Cần Thơ cho hay, đơn vị đang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Công ty đang phối hợp các đơn vị để tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả (phát thường xuyên hàng tháng); ý nghĩa của sự kiện Giờ Trái đất 2018 và vận động tham gia thực hiện tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện (Thời gian từ 20g30 đến 21g30 ngày 24/3/2018).

Giám đốc Điện lực Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Quảng cho hay, Công ty cũng đã giao điện lực các quận/huyện đến các cơ quan, doanh nghiệp (Nhà hàng, Khách sạn, Công ty Quảng cáo …) vận động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, thông qua hành động tắt bớt đèn, thiết bị điện chiếu sáng quảng cáo trong thời gian trên.

Công ty phối hợp quận Cái Răng thi công lắp đặt 10 xe đạp tập thể dục tạo nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng; đồng thời trồng 200 cây dầu, chống biến đổi khí hậu trên bờ kè sông Cần Thơ thuộc quận Cái Răng, thời gian dự kiến sáng ngày 24/3/2018.

Trong ngày diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 24/3, Công ty Điện lực Cần Thơ cũng tổ chức các tiết mục văn nghệ: ca ngợi quê hương, đất nước, tuổi trẻ…; phối hợp với khách hàng vận động tiến hành đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo tại các địa điểm nổi tiếng của Thành phố Cần Thơ như: Bến Ninh Kiều, xung quanh khu vực công viên Lưu Hữu Phước, đường Hòa Bình,…. Trụ sở Thành Ủy, HĐND, UBND, trụ sở các sở, ban, ngành Thành phố.

Các quận, huyện, thị xã, mỗi đơn vị cũng chọn 1 địa điểm công cộng trên địa bàn để tắt điện chiếu sáng, tuyệt đối không tiến hành tắt đèn tại các khu vực bệnh viện, nhà máy sản xuất, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ các hoạt động bảo vệ an ninh tại khu vực trọng yếu trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, Công ty đã treo các Pano, cờ phướn, Bandroll tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ trái đất 2018” trên các tuyến đường quận, huyện với thời gian thực hiện tuyên truyền treo Bandroll, cờ phướn từ ngày 10/3 đến hết ngày 26/3/2018.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Công ty sẽ theo dõi phụ tải toàn thành phố Cần Thơ trước, trong và sau giờ trái đất từ 20g30 đến 21g30 ngày 23 và 24/3/2018; từ đó, ghi nhận giá trị tiết kiệm điện trong Giờ Trái đất để tổng hợp báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam./.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục