Điều tra vụ sập giàn giáo làm 2 người tử vong ở Quảng Ninh

11:32' - 10/07/2017
BNEWS Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, anh Đỗ Văn Hạnh (27 tuổi, hộ khẩu Kiến Xương-Thái Bình), nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 8/7 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã tử vong.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 8/7, anh Đỗ Văn Hạnh là thợ cả và anh Hoàng Văn Tám (25 tuổi, hộ khẩu tại Kiến Xương - Thái Bình) là thợ phụ tham gia một công trình xây dựng tại số nhà 39 đường Vườn Trầu, khu 3 phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Khi đang bắc giàn giáo tầng 5 chuẩn bị cho việc trát mặt ngoài tường của tầng 6 thì bất ngờ một cột gỗ ngang của giàn giáo bị gẫy làm 2 người ngã xuống đất. Hai nạn nhân đã được đưa tới Trung tâm y tế thành phố Móng Cái để cấp cứu, nhưng anh Tám đã tử vong ngay sau đó còn anh Hạnh tử vong vào đêm 9/7.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cột gỗ ngang của giàn giáo công trình xây dựng bị gãy. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

>>>Nhiều vết nứt và sạt lở trên Quốc lộ 18A đoạn qua Cẩm Phả

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục