Doanh thu của PVN giảm mạnh do giá dầu thô giảm

13:28' - 30/11/2015
BNEWS Do giá dầu thô sụt giảm mạnh trong thời gian qua nên nhiều chỉ tiêu về doanh thu và nộp ngân sách của tập đoàn PVN giảm mạnh so với kế hoạch đề ra.
Doanh thu của PVN giảm mạnh do giá dầu thô giảm. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 30/11, tại buổi giao ban trực tuyến về công tác tháng 11 của Bộ Công Thương, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, do giá dầu thô sụt giảm mạnh trong thời gian qua nên nhiều chỉ tiêu về doanh thu và nộp ngân sách của tập đoàn giảm mạnh so với kế hoạch đề ra.

Theo ông Đỗ Chí Thanh, ước tính giá dầu trung bình tháng 11 dao động quanh ngưỡng 48 USD/thùng, giảm 2,7 USD/thùng so với trung bình tháng 10. Đồng thời, giá dầu trung bình trong 11 tháng năm 2015 chỉ là 55,6 USD/thùng, giảm 50,4 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2014.

Điều này khiến tổng doanh thu toàn Tập đoàn ​trong 11 tháng chỉ đạt 511.000 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 108.200 tỷ đồng, bằng 61,18% kế hoạch năm.

Trong khi theo kế hoạch ​đề ra, doanh thu toàn Tập đoàn năm nay sẽ đạt 718.400 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu Tập đoàn sẽ hụt khoảng 163.400 tỷ đồng, trong khi nộp ngân sách theo đăng ký là 159.000 tỷ đồng nhưng thực hiện ước chỉ đạt 115.000 tỷ đồng, hụt 44.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ lãnh đạo PVN, các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất của tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, về sản lượng đầu thô, Tập đoàn đã khai thác được 17,19 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng khai thác dầu thô trong nước đạt 15,48 triệu tấn, vượt 0,74 triệu tấn so với kế hoạch cả năm. Khai thác khí đạt 9,7 tỷ m3, bằng 99% kế hoạch năm; sản xuất điện sau 11 tháng cũng đạt 20,01 tỷ kWh, vượt 8,2% kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,49 triệu tấn, bằng 98% kế hoạch năm; Sản xuất xăng dầu đạt 6,33 triệu tấn, tăng 14% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã phát hiện được 3 mỏ dầu khí mới; trong đó có 6-8 giếng khoan đều đạt kết quả tốt… Trong tháng 12, Tập đoàn này phấn đấu hoàn thành nốt các chỉ tiêu sản xuất trong năm./.

Đức Dũng/BNEWS/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục