Dự báo thời tiết 5 ngày tới: Bắc Bộ lại mưa lớn từ đêm 27/8

18:33' - 25/08/2017
BNEWS Theo dự báo thời tiết 5 ngày tới, một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua miền Bắc sẽ lại gây mưa lớn cho miền Bắc từ đêm 27/8.
Dự báo thời tiết 5 ngày tới: Bắc Bộ lại mưa lớn từ đêm 27/8. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều 25/8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần cả về diện và lượng, tuy nhiên sẽ chưa dứt hẳn do một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua miền Bắc sẽ lại gây mưa lớn cho miền Bắc từ đêm 27/8.
Do mưa lớn, dọc khắp các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang. Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội.
Do có mưa, nhiệt độ thấp nhất các tỉnh miền Trung phổ biến 25-28 độ C; Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm 25/8 nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, chiều tối 25/8 có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 73-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 -28 độ C.
Từ ngày 26/8 - 31/8, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28 -31 độ C, Nam Bộ phổ biến 30-33 độ C.
Trong 5 ngày tới (từ ngày 26-31/8), trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, ở hạ lưu từ 1,5-2,5m. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng tăng vào hai ngày cuối. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội thấp nhất vào hai ngày đầu và cao nhất vào hai ngày cuối. Mực nước tại Phả Lại cao nhất vào ngày 26-27/8 và thấp nhất vào ngày 30-31/8.
Về tình hình cơn bão Pakhar, vào hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão Pakhar ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 890 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3./.

>> Mưa lớn khiến một số tuyến phố ở Hà Nội ngập úng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục