BNEWS Do ảnh hưởng của những trận bão vừa qua và gió mùa Tây - Nam hoạt động mạnh kết hợp triều cường thường xuyên dâng cao kèm theo sóng to đã làm cho bờ biển Tây của Cà Mau sạt lở nghiêm trọng.
Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng của những trận bão vừa qua, đồng thời gió mùa Tây - Nam hoạt động mạnh kết hợp với triều cường thường xuyên dâng cao kèm theo sóng to đã làm cho bờ biển Tây, đoạn qua địa phận huyện U Minh bị sạt lở nghiêm trọng.
Trong đó, có nhiều đoạn sạt lở nguy hiểm. Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn huyện U Minh có 4 đoạn đê biển bị sạt lở với tổng chiều dài hơn 600m. Hầu hết các đoạn sạt lở này chỉ còn khoảng từ 2 - 4m là đến chân đê.
Ngoài ra, tuyến đê khu vực huyện Trần Văn Thời cũng xuất hiện nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, đoạn từ Đá Bạc đến Kinh Mới, thuộc ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây Bắc và ấp Kinh Mới, xã Khánh Hải, chiều dài sạt lở khoảng trên 870m. Đoạn này hầu như không còn đai rừng phòng hộ bảo vệ, sóng biển đánh trực tiếp vào chân đê. Bên cạnh đó, tuyến đê đoạn bờ Bắc thị trấn Sông Đốc hiện cũng có khoảng 250m bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, có 2 vị trí sạt lở rất nguy hiểm với chiều dài khoảng 70m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 8 hộ dân. Mới đây trên đê biển Tây, đoạn đấu nối vào cống Hương Mai cũng đã xảy ra sự cố sụt lún, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân xảy ra sự cố là do nền đất yếu, kết hợp mưa liên tục nhiều ngày, lượng mưa lớn, gây ngập úng cho khu vực. Khi tháo nước chống úng, có thể làm giảm áp lực lên mái đê phía đồng gây trượt hoặc do bên dưới nền đê có cát túi bùn, tải trọng thân đê lớn gây trượt sâu nền, mái và chân đê. Tại các địa phương khác trong tỉnh Cà Mau, tình trạng sạt lở đất ven sông cũng đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn của huyện Đầm Dơi đã xảy ra 39 vụ thiên tai, trong đó, có đến 30 vụ sạt lở đất ven sông với chiều dài hơn 750m. Tổng thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng. Còn theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ngọc Hiển, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn, thiên tai đã làm sập 5 căn nhà, tốc mái 25 căn của 30 hộ dân, ước thiệt hại khoảng 1,18 tỷ đồng.Riêng địa bàn huyện Năm Căn cũng xảy ra 9 vụ sạt lở đất với chiều dài trên 400m, làm thiệt hại 16 căn nhà dân, 30m đường giao thông bị hư hỏng, trên 200 ha đất nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng. Các xã bị thiệt hại nặng nề nhất là Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang và thị trấn Năm Căn.
Theo các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, hiện có những điểm sạt lở rất nguy hiểm chưa thể triển khai kè để bảo vệ do khó khăn về vốn. Trước mắt, tại các đoạn xung yếu, lực lượng ngành phải túc trực 24/24 giờ và khẩn trương khắc phục tạm thời, bằng mọi cách không để xảy ra vỡ đê. Trước diễn biến sạt lở phức tạp của tuyến đê biển Tây, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình đã chỉ đạo các huyện phải kết hợp với các sở, ngành liên quan nắm sát tình hình sạt lở trên toàn tuyến.Hiện đai rừng phòng hộ ngày càng mỏng, nếu không làm khẩn trương kè chắn sóng thì nhiều nơi sẽ bị sạt lở đến chân đê trong thời gian ngắn. Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình cũng yêu cầu phải di dời ngay số hộ dân đang sống trong rừng phòng hộ ngoài đê, tuyệt đối không để dân sinh sống ở khu vực này.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, từ năm 2008 đến nay, mỗi năm Cà Mau có trên 80% đường bờ biển bị sạt lở và mất khoảng trên 300 ha diện tích rừng phòng hộ.Nếu tính từ năm 1999 đến nay, Cà Mau mất trên 5.000 ha đất ven biển do sạt lở gây ra, gần bằng diện tích một xã lớn của tỉnh. Riêng trong năm 2016, do ảnh hưởng của 8 cơn bão và mưa lớn kéo dài, biển động mạnh đã khiến hơn 57km tuyến ven biển sạt lở ở mức nguy hiểm./.
Tin liên quan
Lũ trên sông Thao, sông Lô đạt đỉnh, miền Bắc đề phòng sạt lở đất
Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 31,28m lúc 10 giờ ngày 18/8 (trên báo động 2 là 0,28m) và đang xuống nhanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế tuần hoàn
Tây Ninh phấn đấu giảm 8-9% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường; 100% cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê khí nhà kính xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nhẹ phát thải.
-
Kinh tế Việt NamDự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): Quản lý ngân sách gắn với hiệu quả và kỷ luật tài chính
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách theo hướng tăng kỷ luật, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và gắn phân bổ vốn với kết quả đầu ra.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Hợp nhất hai luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn lực công
Sáng 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Tối ưu hóa nguồn lực và trao quyền thực chất cho địa phương
Sáng 19/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.












