Dự báo thời tiết ngày mai 2/7: Mưa giông có thể kèm tố lốc

17:38' - 01/07/2017
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 2/7, nhiều vùng trong cả nước có mưa dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày mai 8/6: Mưa bao trùm các khu vực trên cả nước. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông về chiều và đêm 1/7. Sang ngày 2/7, mưa dông vẫn tiếp diễn tại nhiều vùng trong cả nước, trong cơn dông đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 2/7

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ, có nơi trên 33oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 oC.

>>>Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục