EU gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với 150 cá nhân của Nga và Ukraine

10:25' - 14/03/2017
BNEWS Hội đồng châu Âu gia hạn thêm sáu tháng, tức là đến ngày 15/9/2017, các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể Nga và Ukraine vì liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Danh sách các cá nhân và thực thể phải chịu những biện pháp trừng phạt bao gồm 150 cá nhân và 37 thực thể. Tên của các đối tượng này dự kiến sẽ được chính thức công bố vào ngày 14/3. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, Bộ trưởng Quốc phòng Arkady Bakhin và Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov đã từng có tên trong danh sách này.

EU đã thông qua gói các biện pháp trừng phạt trên với lý do để "chống lại các mối đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine". Kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân tại bán đảo Crimea (Crưm) với kết quả vùng lãnh thổ này đồng ý sáp nhập trở lại vào Liên bang Nga, EU đã áp đặt và nhiều lần gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể có liên quan.

Phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Nga kể từ tháng 7/2014 với các cáo buộc Nga đóng vai trò trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào lãnh thổ châu Âu.

Chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, đồng thời tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng. Hiện EU cũng đang đối mặt với những tranh luận khó khăn về việc gia hạn trừng phạt Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, do vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên.

>>>EU gia hạn trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine V. Yanukovich

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục