Eurozone ghi nhận mức thặng dư thương mại 27,5 tỷ euro trong tháng Tư

08:49' - 18/06/2016
BNEWS Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Eurozon với phần còn lại của thế giới giảm trong tháng 4/2016, nhưng vẫn đạt thặng dư.
Eurozone ghi nhận mức thặng dư thương mại 27,5 tỷ euro trong tháng Tư. Ảnh: reuters

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 19 nước thành viên Eurozone sang các nước khác trên thế giới trong tháng Tư ở mức 172,3 tỷ euro (khoảng 193 tỷ USD), giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ các nước khác trên thế giới giảm mạnh hơn, khoảng 5% xuống 144,8 tỷ euro. Nhờ đó, khu vực này ghi nhận mức thặng dư thương mại trong tháng Tư là 27,5 tỷ euro, cao hơn so với con số 20,9 tỷ euro trong cùng kỳ năm 2015.

Trao đổi thương mại nội khối Eurozone cũng giảm xuống 142,8 tỷ euro trong tháng 4/2016, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 4/2016 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sang các nước khác trên thế giới đạt 146,9 tỷ euro, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2015.

Còn nhập khẩu từ các nước khác trên thế giới ở mức 141,3 tỷ euro, giảm khoảng 4%, dẫn đến thặng dư thương mại của EU đạt khoảng 5,6 tỷ euro, so với con số 8,2 tỷ euro của cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giao dịch thương mại nội khối EU trong tháng này lại tăng lên 260,9 tỷ euro, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục