Gần 450 doanh nghiệp tham gia Vietbuild Hà Nội 2016

17:54' - 18/03/2016
BNEWS Từ ngày 24-28/3, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của gần 450 doanh nghiệp.
Gần 450 doanh nghiệp tham gia Vietbuild Hà Nội 2016. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Đây là thông tin tại buổi họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 do Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng và Công ty cổ phần Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild phối hợp tổ chức chiều ngày 18/3, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ, Vietbuild Hà Nội 2016 được kỳ vọng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý trong việc đo lường và tìm hiểu rõ hơn về thị trường trong giai đoạn hội nhập.

Qua đó, các doanh nghiệp sẽ định hướng chiến lược phát triển tốt hơn, mở rộng liên kết trên nhiều lĩnh vực hợp tác để phát huy chất lượng, mẫu mã cũng như tính toán giá thành hợp lý để phục vụ người tiêu dùng và thị trường.

Vietbuild Hà Nội 2016 có quy mô hơn 1.350 gian hàng thu hút sự tham gia của gần 450 doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản, trang trí nội, ngoại thất.

Trong số này có 216 doanh nghiệp trong nước, 171 doanh nghiệp liên doanh và 63 doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đến từ 16 quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Malaysia, Thái Lan, Đức, Singapore, Hoa Kỳ, Indonesia , Pháp, Trung Quốc…

Triển lãm sẽ tập trung giới thiệu những sản phẩm mới, dịch vụ mới phù hợp với các công trình xây dựng mang tính chất lượng, hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với những yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị.

Trong khuôn khổ của Triển lãm còn diễn ra các hội thảo chuyên ngành với những đề tài thiết thực về công nghệ và sản phẩm mới cần thiết cho các doanh nghiệp, đáp ứng cho sự phát triển liên tục của ngành công nghệ vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất Việt Nam.

Năm 2016, Vietbuild sẽ được tổ chức 3 lần tại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Sau kỳ triển lãm lần thứ nhất này, hai kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 20- 24/7 với 1.000 gian hàng từ đến 12 quốc gia và từ ngày 16-20/11 với quy mô 1.200 gian hàng của 15 quốc gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục