Gần 50% doanh nghiệp ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại ngay sau Tết

18:54' - 02/02/2017
BNEWS Ngày 2/2 (tức mồng 6 Tết Đinh Dậu 2017), gần 50% doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã hoạt động trở lại.
Gần 50% doanh nghiệp tại Đồng Nai đã hoạt động  trở lại sau Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, ngày 2/2 (tức mồng 6 Tết Đinh Dậu 2017), gần 50% doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh, đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã hoạt động trở lại. Các địa phương có nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động sau kỳ nghỉ Tết là huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết, Tết Nguyên đán 2017, đa số các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động (trên 20.000 người) đều cho công nhân nghỉ dài ngày. Sau ngày 6/2 (tức mồng 10 tháng Giêng), hầu hết doanh nghiệp trong tỉnh sẽ đi vào sản xuất bình thường.

Khoảng 3 năm trở lại đây, tỉ lệ lao động trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết Nguyên đán luôn ở mức cao, đạt trên 98%, điều này giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngày những ngày đầu năm. Sở dĩ công nhân trở lại làm việc đầy đủ do hàng năm Nhà nước đều thực hiện chế độ tăng lương tối thiểu vùng, ngoài ra, các công ty còn áp dụng chính sách tăng lương hàng năm cho tất cả người lao động, người làm lâu năm thì lương cơ bản càng cao. Đây là những yếu tố giúp hạn chế tình trạng "nhảy việc", công nhân gắn bó lâu dài với công ty.

Tuy nhiên, hiện một số doanh nghiệp ở Đồng Nai đang thiếu lao động, đặc biệt là công nhân phổ thông, sau Tết, các công ty sẽ "chạy đua" tuyển dụng, nhu cầu lao động tăng cao. Hàng năm, tình trạng lao động di cư ngược (trở về quê hương làm việc) vẫn xảy ra. Để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp cần đề ra chiến lược quản trị nhân lực mới, chú trọng đề ra chính sách lương, thưởng phù hợp nhằm "giữ chân" lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục