Giá dầu Brent lần đầu chạm mức 71 USD/thùng kể từ năm 2014

17:27' - 25/01/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 25/1, giá dầu Brent chạm mức 71 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014, khi đồng USD tiếp tục xuống giá và dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tuần thứ 10 liên tiếp.
Giá dầu Brent lần đầu chạm mức 71 USD/thùng kể từ năm 2014. Ảnh minh họa: Huy Hùng-TTXVN
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng lên 71,05 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2014, trước khi lùi về mức 70,86 USD/thùng vào lúc 15 giờ 1 phút theo giờ Việt Nam, vẫn tăng 32 xu, hay 0,5% so với mức chốt phiên trước.
Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ kỳ hạn của Mỹ tăng lên mức 66,35 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2014, trước khi giảm xuống 66,14 USD/thùng, tăng 0,8% so với mức chốt phiên trước.
Giá của cả hai loại dầu trên đều tăng gần 60% kể từ giữa năm ngoái.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19/1, xuống 411,58 triệu thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2015 và thấp hơn mức trung bình của 5 năm là khoảng 420 triệu thùng.
Trên thị trường ngoại hối, đồng USD chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2014 so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác. Đồng USD yếu hơn thường khiến các nhà giao dịch rút tiền ra khỏi thị trường tiền tệ để chuyển sang các loại hàng hóa như dầu.
Chủ tịch công ty tư vấn FACTS Global Energy, Fereidun Fesheraki, cho rằng giá dầu còn có thể tăng mạnh hơn, với dầu Brent có thể lên đến 75 USD/thùng vào tháng Năm tới.
>> Xem thêm: Thị trường dầu mỏ sẽ tiến gần tới cân bằng vào cuối năm 2018

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục