BNEWS Ngày 29/8, tại Cửa hàng Sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh vẫn đến từ sớm để mua sách cho con em, chuẩn bị cho năm học mới.
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh, học sinh trước thềm năm học mới, hệ thống cửa hàng sách thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa phục vụ xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9. Nguồn cung các đầu sách cơ bản được đảm bảo đầy đủ.
Ngày 29/8, tại Cửa hàng Sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh vẫn đến từ sớm để mua sách cho con em, chuẩn bị cho năm học mới. Theo đại diện cửa hàng, lượng khách từ ngày 27/8 đến nay đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Tình trạng phụ huynh xếp hàng chủ yếu xảy ra vào một số thời điểm, nhất là đầu giờ sáng. Để phục vụ nhanh chóng, cửa hàng bố trí riêng khu vực bán sách theo bộ và khu vực bán lẻ từng cuốn, đồng thời tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng. Thống kê cho thấy, ngày 27/8, cửa hàng đón khoảng 1.900 lượt khách đến mua sách; ngày 28 và 29/8 có khoảng 1.500 lượt khách mỗi ngày. Trong khi đó, từ ngày 22-26/8, lượng khách mỗi ngày dao động từ 2.900 đến 3.600 lượt. Trong đó, tại đây ghi nhận khá nhiều khách hàng đến từ các địa phương lân cận hoặc người dân Thành phố Hồ Chí Minh mua sách để gửi về quê cho người thân. Theo đơn vị cung ứng, lượng khách giảm một phần do nhiều gia đình bắt đầu về quê nghỉ lễ. Bên cạnh đó, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị các trường hỗ trợ cung ứng sách giáo khoa cho học sinh (ngày 26/8), nhiều phụ huynh đã yên tâm đăng ký mua sách tại trường và chờ nhận sách. Thời điểm này, các trường đăng ký nhu cầu sách giáo khoa trước ngày 30/7 đã được cung ứng đủ số lượng. Những trường đăng ký sau thời điểm này cũng đang tiếp tục được cung ứng theo nhu cầu thực tế. Việc giao sách đến các trường vẫn được triển khai trong dịp nghỉ lễ, nhằm bảo đảm học sinh có sách trước ngày khai giảng năm học mới.Anh Nguyễn Văn Đức, phụ huynh tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đã đăng ký mua sách giáo khoa tại trường cho con khoảng hai tuần trước và hiện đã được nhà trường thông báo sách đã về. Theo anh Đức, việc trường chủ động tiếp nhận đăng ký và thông báo kịp thời giúp phụ huynh không phải mất nhiều thời gian tìm mua, đồng thời yên tâm con có đủ sách trước khi bước vào năm học mới.
Theo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 20/8, đơn vị đã cung ứng 24,5 triệu bản sách giáo khoa tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đạt khoảng 98% nhu cầu đăng ký, đặt hàng trước. Nhà Xuất bản đã triển khai in bổ sung hơn 11 triệu bản sách, đáp ứng nhu cầu phát sinh mới của một số trường, địa phương. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị thực hiện điều chuyển sách giữa các địa phương nhằm cân đối nguồn cung theo nhu cầu. Trước đó, ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị các địa phương và trường học trên địa bàn khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh trước khi bước vào năm học mới. Theo đó, nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, Sở đề nghị các trường khảo sát, lập danh sách học sinh có nhu cầu mượn sách; rà soát, xác định số lượng sách cần trang bị; khẩn trương thực hiện các thủ tục mua sắm, tiếp nhận, quản lý và tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa theo kế hoạch. Đối với học sinh không có nhu cầu mượn sách giáo khoa, các trường rà soát, nắm bắt nhu cầu mua sách của phụ huynh, học sinh; phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để hỗ trợ mua đúng, đủ sách theo nhu cầu, bảo đảm học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới.Tin liên quan
Tây Ninh đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh trước năm học mới
Những ngày cuối tháng 8, thị trường sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập tại tỉnh Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi phụ huynh, học sinh tất bật chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh do lo ngại lãi suất và diễn biến tại Hormuz
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 28/8, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 39 xu Mỹ (tương đương 0,43%) xuống 89,31 USD/thùng.
-
Hàng hoáHàng giá rẻ Trung Quốc vào EU giảm mạnh
Khoản thu mới áp dụng trên toàn EU từ tháng 7 khiến lượng bưu kiện nhỏ từ Trung Quốc giảm 30-40%, tác động rõ đến Temu, AliExpress và Shein tại Pháp.
-
Hàng hoáYêu cầu doanh nghiệp không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu dịp 2/9
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bảo đảm bán hàng liên tục, không để gián đoạn nguồn cung trong dịp Quốc khánh 2/9.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Giá dầu châu Á trong phiên ngày 28/8 tiếp tục giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai tuần qua. Nguồn cung dần phục hồi đã lấn át những lo ngại về đợt leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.
-
Hàng hoáXuất khẩu gạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thị trường gạo thế giới đang xuất hiện một số yếu tố thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm.
-
Hàng hoáMỹ có thể xem xét áp thêm một đợt thuế quan mới đối với các sản phẩm bán dẫn
Mỹ đang cân nhắc áp thuế mới với các sản phẩm đi kèm chip như laptop, máy chủ, phần cứng chơi game, theo lộ trình từng bước và có thể thay đổi trong vài tháng tới.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 2% sau khi Mỹ bác bỏ khả năng quay lại thỏa thuận ngừng bắn với Iran
Giá dầu Brent đã khép lại phiên 27/8 với mức tăng 2,1%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, sau khi tờ WST đưa tin Tổng thống Mỹ không muốn quay trở lại thỏa thuận đạt được với Iran hồi tháng 6.
-
Hàng hoáLivestream “Sức sống hàng Việt”: Kết nối đặc sản An Giang với người tiêu dùng
Diễn viên Văn Anh sẽ trải nghiệm, giới thiệu mật ong Dú Mekong Bee, yến chưng Fanza, muối tôm Kim Giang và nước mắm Phú Quốc trên livestream “Sức sống hàng Việt” tối 28/8.
-
Hàng hoáGắn văn hóa với sinh kế, mở rộng thị trường sản phẩm vùng dân tộc thiểu số
Từ bảo tồn văn hóa đến phát triển sinh kế, các địa phương đang thúc đẩy liên kết giữa văn hóa, du lịch và thị trường, đưa sản phẩm OCOP, tri thức bản địa trở thành nguồn lực kinh tế bền vững.












