Giá dầu châu Á đi xuống

18:27' - 31/01/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 31/1, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống.

Hoạt động khoan khai thác tại Mỹ gia tăng làm “hỏng” những nỗ lực của các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm tái cân bằng thị trường dầu mỏ.

Giá dầu châu Á đi xuống. Ảnh: Reuters

Chiều 31/1 tại Singapore, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 10 xu Mỹ xuống 55,13 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao dịch kỳ hạn giảm 28 xu xuống 52,45 USD/thùng. Thống kê cho thấy giá hai mặt hàng này đã giảm lần lượt 5,6% và 2,8% kể từ mức đỉnh hồi tháng Một.

Các chuyên gia nhận định sự sụt giảm của giá dầu cho thấy những nỗ lực của các nước trong và ngoài OPEC nhằm cắt giảm sản lượng vẫn là chưa đủ để đẩy giá dầu lên, khi hoạt động khai thác “vàng đen” gia tăng tại Mỹ.

Báo cáo hàng tuần của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho hay số giàn khoan đang hoạt động tại nước Mỹ trong tuần trước đã leo lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2015, do giá dầu ổn định ở mức trên 50 USD/thùng khuyến khích các nhà sản xuất đẩy mạnh khai thác. Ngân hàng đầu tư Jefferies (Mỹ) dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức 57,75 USD/thùng trong năm 2017.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục