Giá dầu chiều 30/5 giảm trên thị trường châu Á

17:37' - 30/05/2016
BNEWS Chiều 30/5, giá dầu tại châu Á giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho hay Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 6 hoặc tháng 7 tới.
Giá dầu chiều 30/5 giảm trên thị trường châu Á. Ảnh: Reuters

Vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2016 đã giảm 13 xu Mỹ xuống 49,20 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 24 xu xuống 49,08 USD/thùng.
Bernard Aw, nhà phân tích tại trung tâm IG Markets, cho biết thực tế giá dầu không dưới 49 USD/thùng có nghĩa là nhu cầu mua dầu kỳ hạn vẫn được duy trì.

Hiện các nhà đầu tư đang chú ý tới cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến diễn ra trong tuần này tại Vienna, Áo. Tuy nhiên, các chuyên gia có vẻ không kỳ vọng OPEC sẽ đưa ra bất cứ quyết định nào nhằm thay đổi sản lượng khai thác hiện nay.

Xem thêm:

Giá vàng châu Á ngày 30/5 dưới ngưỡng 1.200 USD/ounce


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục