Giải quyết vấn đề người nhập cư tại Hội nghị thượng đỉnh EU-châu Phi
Các hãng truyền thông Đức ngày 28/11 đưa tin tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu - châu Phi diễn ra trong tuần này tại Abidjan (Côte d'Ivoire), Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến mở rộng quan hệ kinh doanh, cũng như cố gắng điều chỉnh chính sách nhập cư với lãnh đạo các nước châu Phi.
Quyết định tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU-châu Phi lần này của Thủ tướng Angela Merkel được giới phân tích đánh giá cao, đặc biệt khi Đức đang rơi vào bế tắc chính trị hiện nay khi chưa thể thành lập được chính phủ mới. Điều này cho thấy khả năng của Đức trong vấn đề giải quyết chính sách đối ngoại và cũng là sự thể hiện rõ cam kết của bà Merkel đối với châu Phi.
Dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Đức Merkel sẽ cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến giáo dục, đầu tư cho thanh niên và phát triển kinh tế nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ khu vực các nước châu Phi thực hiện các chuyến vượt biển Địa Trung Hải nguy hiểm để tìm đường vào châu Âu xin tị nạn.
Đây cũng là chuyến công du quan trọng của Thủ tướng Merkel trong bối cảnh bà vẫn đang chịu nhiều sự chỉ trích về quyết định của bà hồi năm 2015 về "mở cửa biên giới" đón nhận hơn 1 triệu người tị nạn, trong đó phần lớn đến từ khu vực Trung Đông và Afghanistan.
Điều này đã khiến đảng cầm quyền của bà Merkel để mất nhiều ghế trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang hôm 24/9 vừa qua và đây cũng là một trong những vấn đề gai góc khiến các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới tại Đức giữa Liên đảng Liên minh Dân chủ/ Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Merkel với hai đảng nhỏ gồm đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh thất bại.
Trao đổi thương mại của Đức với các nước châu Phi trong nửa đầu năm 2017 đã tăng từ 11,2% lên đến 13,8 % sau khi giảm nhẹ trong năm 2016.>>>Hàng chục người thiệt mạng do thuyền chìm ngoài khơi Libya
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Giải cứu hơn 250 người di cư trên Địa Trung Hải
08:42' - 12/11/2017
Giới chức Tây Ban Nha cho biết lực lượng an ninh biển nước này đã cứu tổng cộng 251 người từ 5 chiếc xuồng chở người di cư đang lênh đênh trên biển Alboran, phía Tây Địa Trung Hải.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ gia hạn chương trình bảo vệ đặc biệt liên quan trực tiếp đến người di cư
14:19' - 07/11/2017
Ngày 6/11, chính quyền Mỹ đã quyết định gia hạn Quy chế Bảo vệ tạm thời (TPS), vốn giúp người di cư các nước Trung Mỹ và một số nước khác khỏi bị trục xuất, song sẽ sớm chấm dứt chương trình này.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế: Chìa khóa giải quyết thách thức về vấn đề di cư
06:30' - 10/10/2017
Di cư luôn là một chủ đề gây tranh cãi bởi các chính phủ phải vật lộn để giải quyết các chính sách giúp cho nền kinh tế có thêm nhiều lợi ích và tránh phải gánh chịu những chi phí quá mức.
-
Kinh tế Thế giới
Tàu quân sự Tunisia va chạm thuyền chở người di cư, ít nhất 8 người thiệt mạng
21:38' - 09/10/2017
Ít nhất 8 người di cư đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một tàu quân sự của Tunisia và một thuyền chở người di cư trên vùng biển Địa Trung Hải.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thiếu hụt năng lượng, châu Á quay lại với điện than
06:30'
Trước tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả leo thang do cuộc xung đột tại Iran, nhiều quốc gia châu Á đang đẩy mạnh sử dụng than đá như một giải pháp tình thế.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 24/3/2026
21:37' - 24/03/2026
Bản tin ngày 24/3/2026 phản ánh nhiều chuyển động lớn của kinh tế toàn cầu: Giá vàng hướng tới chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử; Cơn lốc chuyển đổi năng lượng tại Trung Quốc....
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Các nước thúc đẩy nỗ lực đối thoại
18:33' - 24/03/2026
Theo các nguồn tin này, một cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện của Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong những ngày tới.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới
14:37' - 24/03/2026
Trung Quốc đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới tại huyện Miện Ninh (Mianning), tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), giúp bổ sung thêm 9,67 triệu tấn oxide đất hiếm vào trữ lượng quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước tiếp tục ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu
11:17' - 24/03/2026
Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao như cắt giảm thuế, trợ giá, kiểm soát giá bán lẻ hoặc xả kho dự trữ chiến lược.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ quốc gia trong tuần này
10:47' - 24/03/2026
Lượng dầu dự trữ chung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông hiện đang lưu kho tại Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu được khai thác vào cuối tháng này.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng vào cuối tháng 4/2026
10:43' - 24/03/2026
Chính phủ Hàn Quốc hiện lên kế hoạch xả kho dự trữ từ giữa tháng 4 và tăng nhập khẩu từ các nguồn thay thế.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Âu tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu máy bay thay thế
10:40' - 24/03/2026
Theo các báo cáo thị trường, khoảng 21% nguồn cung nhiên liệu máy bay được vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đã bị gián đoạn, chủ yếu do ảnh hưởng tại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khẳng định thị trường dầu mỏ chỉ "tạm thời" gián đoạn
10:25' - 24/03/2026
Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Mỹ đã bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ chiến lược hôm 20/3. Đợt xả kho này sẽ đưa khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ của Mỹ ra thị trường.

Người di cư tại nhà ga ở Munich, miền nam nước Đức ngày 1/9. Ảnh: AFP/ TTXVN