BNEWS Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) cảnh báo việc ngân hàng trung ương các nước tạo ra các đồng tiền ảo như bitcoin, có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn hứng chịu các cuộc tấn công mạng.
Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) của Thụy Sĩ cảnh báo việc ngân hàng trung ương các nước tạo ra các đồng tiền kỹ thuật số (hay còn gọi là tiền điện tử hay tiền ảo), như đồng bitcoin, có thể là cuộc cách mạng trong hệ thống tài chính toàn cầu, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn hứng chịu các cuộc tấn công mạng.
Trong một báo cáo công bố ngày 12/3, BIS cho biết: "Tác động tiềm ẩn, như gian lận, có thể sẽ lớn hơn vì sự dễ dàng trong các giao dịch chuyển tiền điện tử đối với những khoản tiền lớn". Báo cáo kêu gọi cần áp dụng "các biện pháp mạnh nhằm giảm nhẹ nguy cơ" trước khi các chủ ngân hàng tính đến việc chính thức phát hành tiền điện tử.
Chủ tịch Ủy ban Thanh toán và hạ tầng cơ sở thị trường (CPMI), thuộc BIS, ông Benoit Coeure (Bơ-noa Cơ) thừa nhận: "Các đồng tiền điện tử do ngân hàng trung ương phát hành có thể giúp thanh toán các giao dịch chứng khoán và ngoại hối hiệu quả hơn trong tương lai". Tuy nhiên, ông Coeure cho rằng "cần thêm các nghiên cứu và thực nghiệm để khai thác được các lợi ích này".
Báo cáo của BIS cho rằng các đồng tiền điện tử có thể thay đổi cách thức phát hành tiền tệ, củng cố các hệ thống thanh toán, và là một biện pháp đáng tin cậy để tiến hành các giao dịch nếu việc sử dụng tiền mặt giảm.
Nhưng BIS cảnh báo hiện tại, loại tiền này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn và quá mong manh nếu được coi là một phương thức thanh toán chung hoặc tiết kiệm. Ông Coeure cho rằng báo cáo của BIS sẽ là điểm khởi đầu cho các cuộc tranh luận và nghiên cứu sâu hơn nhằm giúp các nước đưa ra lựa chọn tùy theo hoàn cảnh của riêng mình.
Báo cáo trên được công bố trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) vào ngày 19-20/3 tới, dự kiến tiền ảo sẽ là một trong các chủ đề chính được đưa ra thảo luận.
Theo một nghiên cứu được BIS công bố, tại nhiều nước trên thế giới, việc sử dụng tiền mặt tiếp tục tăng cùng với việc sử dụng tài khoản ngân hàng trong các giao dịch cũng tăng mạnh. Tháng trước, giới chức Mỹ cũng đã lên tiếng về việc cần có các cơ quan mới giải quyết vấn đề tiền điện tử.
Trong một diễn biến liên quan, sàn giao dịch tiền điện tử Coincheck ở Nhật Bản ngày 13/3 cho biết đã trả lại hơn 440 triệu USD cho khách hàng sau vụ đánh cắp tiền điện tử trên sàn giao dịch này.
Công ty Coincheck cho biết đã sử dụng quỹ riêng của mình để bồi hoàn khoảng 46,6 tỷ yen (tương đương 440 triệu USD) cho tổng cộng 260.000 khách hàng đã bị đánh cắp đồng NEM - một trong các đồng tiền ảo hàng đầu thế giới.
Vụ việc trên xảy ra hồi cuối tháng 1 vừa qua. Số tiền thất thoát lên tới 547 triệu USD, lớn hơn nhiều so với 480 triệu USD bằng đồng bitcoin bị đánh cắp hồi năm 2014 tại một sàn chứng khoán khác của Nhật Bản mang tên MtGox.
Sau vụ việc cách đây 4 năm, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành các quy định mới, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải được cấp phép của chính phủ. Giới chức giám sát tài chính đánh giá vụ việc mới nhất là hậu quả của việc Coincheck đã không có các biện pháp an ninh đầy đủ để ngăn chặn tin tặc và dịch vụ chăm sóc khách hàng không đạt yêu cầu.
Kể từ tháng 4/2017, Nhật Bản đã công nhận bitcoin như một đồng tiền hợp pháp. Theo thống kê từ trang mạng theo dõi tiền ảo jpbitcoin.com, Nhật Bản là một trong những thị trường tiền ảo lớn nhất thế giới, với khoảng 30% giao dịch bitcoin toàn cầu trong tháng 12/2017 là chuyển từ đồng yen.
Ước tính có khoảng 10.000 doanh nghiệp tại Nhật Bản chấp nhận bitcoin. Hồi tháng 11/2017, bitFlyer, sàn giao dịch bitcoin lớn nhất Nhật Bản, thông báo cán mốc 1 triệu người tham gia./.
Tin liên quan
Malaysia siết chặt quản lý tiền ảo
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, cảnh sát Malaysia đang hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương nước này để kịp thời giải quyết các vụ lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo Bitcoin.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ghi nhận 20 tỷ USD vốn cam kết
Sau khoảng 6 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNền kinh tế lớn nhất ASEAN khẳng định nợ công vẫn ở mức an toàn
Theo dữ liệu từ Tổng cục Tài trợ và Quản lý Rủi ro, tính đến ngày 31/3/2026, nợ chính phủ của Indonesia ở mức 9.920.420 tỷ rupiah (khoảng 608,6 tỷ USD), tương đương 40,75% GDP.
-
Tài chính & Ngân hàngBVBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng trước thềm niêm yết HoSE
BVBank vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngChi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hai năm qua
Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD.
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch ECB khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt.
-
Tài chính & Ngân hàngĐa số các nghị sỹ EU ủng hộ kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ việc khởi động các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất cao “bào mòn” động lực đầu tư của doanh nghiệp
Bên cạnh lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất huy động cũng được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là một rào cản đối với mục tiêu tăng trưởng.
-
Tài chính & Ngân hàngPBoC sẽ củng cố vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)
PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời mở rộng chương trình Bond Connect như một phần của gói biện pháp lớn nhằm tăng cường vai trò của Hong Kong.












