Hàn Quốc có tỉ lệ người cao tuổi làm việc cao nhất trong OECD

15:57' - 08/05/2017
BNEWS Hàn Quốc có tỉ lệ người cao tuổi làm việc cao nhất trong số các nước phát triển do sự già hóa dân số tăng nhanh và hệ thống phúc lợi xã hội thiếu.

Theo kết quả khảo sát, tỉ lệ người Hàn Quốc ở độ tuổi 75 và cao hơn đi làm là 17,9% trong năm 1015, xếp thứ nhất trong số 25 nền kinh tế thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Tỉ lệ này cao hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình của OECD là 4,8%.

Mexico đứng thứ 2 với tỉ lệ 17%, tiếp theo là Nhật Bản 8,3%, Bồ Đào Nha 6,6% và New Zealand 6,1%.

Ngoài ra, đối với người từ 65 tuổi trở lên, tỉ lệ việc làm ở Hàn Quốc đứng thứ 2 với 30,6% trong năm 2015, sau Iceland có tỉ lệ 38,7%. Mức trung bình của OECD là 13,8% trong năm 2015.

Các nhà phân tích cho rằng hệ thống an sinh xã hội và hưu trí lỏng lẻo của Hàn Quốc đang buộc người cao tuổi phải tiếp tục làm việc ngay cả sau khi đã về hưu để kiểm sống.

Một số liệu khác cho thấy nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này có tỉ lệ nghèo đói ở người cao tuổi là 63,3%, cao nhất OECD trong năm 2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục